Thể thao >> SEA Games 31

U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Thầy Park 'giăng bẫy bắt hổ'

Trước bán kết SEA Games 31 hôm nay 19/5, U23 Việt Nam nhỉnh hơn U23 Malaysia về thành tích đối đầu, và Malaysia cũng chưa bao giờ thắng được Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo.

Hôm nay, môn bóng đá nam SEA Games 31 chính thức bước vào vòng bán kết sau gần hai tranh tài sôi nổi. ĐKVĐ U23 Việt Nam - dù thể hiện phong độ thuyết phục - vẫn đi tiếp với ngôi nhất bảng A.

HLV Park Hang-seo được cho đã chuẩn bị tâm lý để đọ sức với U23 Thái Lan ở bán kết. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở lượt cuối khi U23 Malaysia bị U23 Campuchia cầm hòa và tụt xuống thứ hai bảng B. U23 Malaysia vì thế phải đụng Việt Nam.

U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Thầy Park 'giăng bẫy bắt hổ'
Tuyển Việt Nam dưới trướng HLV Park Hang-seo không sợ Malaysia

Trước SEA Games 31, hai đội đã gặp nhau bốn lần. Ở lần đầu tiên năm 2013, U23 Malaysia đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 2-1. Nhưng sau đó, lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường giúp U23 Việt Nam đòi nợ thành công khi liên tiếp thắng U23 Malaysia ở vòng loại U23 châu Á đến SEA Games.

Cụ thể, tại vòng loại U23 châu Á 2016, U23 Việt Nam thắng ngược Malaysia với tỷ số 2-1 nhờ các pha lập công của Công Phượng và Huy Toàn ở các phút 37 và 44.

Sau đó, tại SEA Games 31 diễn ra ở Singapore, U23 Việt Nam thậm chí đè bẹp đối thủ với tỷ số tưng bừng 5-1. Công Phượng tỏa sáng rực rỡ khi in dấu giày vào bốn bàn, trong đó có cú đá phạt hàng rào tuyệt đẹp từ khoảng cách hơn 30m.

Ngoài ra, U23 Việt Nam còn vượt qua U23 Malaysia 3-0 ở trận giao hữu năm 2017, nhờ công Tuấn Tài, Văn Toàn và Công Phượng. Sau bảy năm, Việt Nam và Malaysia đã tái ngộ ở SEA Games.

U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Thầy Park 'giăng bẫy bắt hổ' - 1

Giải năm nay, HLV Maloney của U23 Malaysia không triệu tập cầu thủ quá tuổi, và thừa nhận: "Để nhận xét về U23 Việt Nam lần này thì tôi nghĩ đây là đội tuyển mạnh, dưới sự dẫn dắt của HLV xuất sắc là ông Park Hang-seo. Họ có lối chơi hay, gắn kết. Họ cũng có những cầu thủ chất lượng, đặc biệt là 3 người trên 23 tuổi. U23 Malaysia là đội trẻ nhất ở giải lần này. Chúng tôi đã nghiên cứu lại lối chơi của mình cũng như đối thủ để hy vọng có trận đấu thật hay trước U23 Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực để giành kết quả tốt nhất khi đối đầu với U23 Việt Nam".

Chiều ngược lại, HLV Park đọc vị U23 Malaysia. Chiến lược gia Hàn Quốc nhấn mạnh: "U23 Malaysia đã ghi được 9 bàn thắng, nhưng họ cũng thủng lưới 6 bàn. Như vậy, mỗi trận đấu họ cũng để thua ít nhất 1,8 bàn. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu chúng ta tận dụng tốt những cơ hội tạo ra được, U23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng ghi bàn vào lưới đối thủ này. Hiện tại, các cầu thủ chúng ta đang hồi phục tinh thần và thể lực rất tốt. Tôi và toàn đội sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết".

Tất cả cho thấy U23 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn hôm nay, đặc biệt khi được thi đấu dưới sân Việt Trì chật cứng khán giả. Người hâm mộ đang chờ đợi màn trình diễn bùng nổ của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia sẽ diễn ra vào 19h ngày 19/5 trên sân Việt Trì, Phú Thọ.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/u23-viet-nam-u23-malaysia-thay-park-giang-bay-bat-ho-tintuc823835