Thể thao >> Thể thao trong nước

U23 Việt Nam nhận hung tin: Thêm một trụ cột tại hàng phòng ngự dính chấn thương

Trong buổi tập chiều 11/3, có tới 3 tuyển thủ U23 Việt Nam phải tập riêng. Trong đó, ngoài 2 cái tên quen thuộc Trần Thành và Trọng Huy, U23 Việt Nam đã phải đón nhận nhận thêm một ca chấn thương mới.

U23 Việt Nam nhận hung tin: Thêm một trụ cột tại hàng phòng ngự dính chấn thương
Trợ lý Lee Young-jin dành thời gian đưa ra những căn dặn riêng với 3 trường hợp đang dính chấn thương trước khi bước vào buổi tập

Cụ thể, hậu vệ cánh Ngô Tùng Quốc là cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương. Cầu thủ này không thể tiến hành tập luyện cùng với toàn đội mà chỉ có thể tập nhẹ cùng Trần Thành và Trọng Huy, hai cầu thủ vốn đã luôn phải tập riêng trong những buổi tập vừa qua.

Đây có thể coi là tin không vui với cả Tùng Quốc và U23 Việt Nam. Thời điểm thầy Park chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 Châu Á 2020 đã cận kề và sẽ rất khó để những cái tên chưa bình phục chấn thương sẽ được trao cơ hội.

Cùng với đó, việc Tùng Quốc không thể thi đấu cũng khiến cho cánh phải của U23 Việt Nam gặp khó khăn. Hậu vệ này vốn luôn được biết đến là một hậu vệ cánh có khả năng lên tham gia tấn công tốt, cùng khả năng tạt bóng được đánh giá cao, điều luôn quan trọng đối với một cầu thủ chạy cánh trong sơ đồ 3-4-3 quen thuộc của thầy Park.

U23 Việt Nam nhận hung tin: Thêm một trụ cột tại hàng phòng ngự dính chấn thương - 1
Tùng Quốc (đứng) chỉ có thể tập nhẹ vào chiều 11/3

Ngoài Tùng Quốc, hàng thủ của U23 Việt Nam cũng đang bỏ ngỏ khả năng thi đấu của Đình Trọng, người chỉ vừa mới bình phục sau gần 2 tháng sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương. Vào sáng 11/3, Đình Trọng cũng đã không thể ra sân tập cùng toàn đội mà chỉ tập riêng tại phòng gym của khách sạn. Tuy nhiên, may mắn là Đình Trọng đã trở lại vào chiều nay.

Còn nhớ trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2019, Tùng Quốc cũng được triệu tập tuy nhiên sau đó đã không thể trụ lại được trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng. Nếu tiếp tục lỡ hẹn với vòng loại U23 Châu Á lần này, có thể nói hậu vệ này là một trường hợp khá đen đủi và “kém duyên” với HLV Park Hang-seo.  

Ảnh: Linh Miêu

Kiều Phong (SHTT)