Thể thao

U23 Việt Nam gặp trọng tài 'người quen' ở trận đấu với U23 Triều Tiên

Trọng tài Mohanad Qasim Eesee Sarray, người sẽ bắt chính trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên, vốn không phải cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa thông báo về tổ trọng tài sẽ cầm còi trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Triều Tiên ở lượt cuối bảng D trong khuôn khổ VCK U23 châu Á 2020.

Theo đó, trọng tài người Iraq Mohanad Qasim Eesee Sarray sẽ bắt chính. Vị “vua áo đen” này sinh năm 1980, được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2011 và đặc biệt, từng nhiều lần mang may mắn đến cho bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam gặp trọng tài 'người quen' ở trận đấu với U23 Triều Tiên
Trọng tài Mohanad Qasim Eesee Sarray

Trọng tài Mohanad Qasim từng bắt chính trong trận thắng đậm 5-0 của CLB Hà Nội trước Nay Pyi Taw tại vòng 16 đội AFC Cup 2014. Ông từng điều khiển trận đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 Việt Nam ở Vòng loại U23 châu Á 2016 mà ở đó, chúng ta có vé tham dự VCK với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Gần đây nhất, tại VCK U23 châu Á 2018, trọng tài Mohanad Qasim cũng cầm còi trận U23 Việt Nam gặp U23 Australia ở vòng bảng. Kết quả, đoàn quân của ông Park Hang-seo thắng 1-0. Đây cũng là chiến thắng tiền đề mở ra hành trình lịch sử của U23 Việt Nam trên đất Thường Châu.

Đóng vai trò trợ lý cho trọng tài Mohanad Qasim là hai trọng tài biên người Oman gồm các ông Salim Mahmad và Al Ghaithi. Trọng tài thứ tư là người Thái Lan, ông Udom. Trong khi đó tổ trọng tài VAR gồm các ông Beath James (Australia), Jahari (Singapore) và Al Kaf (Oman).

Thùy Dương (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/u23-viet-nam-gap-trong-tai-nguoi-quen-o-tran-dau-voi-u23-trieu-tien-d69020.html?demo