Thể thao >> VCK U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam được đặt mục tiêu vào Top 3 VCK U23 châu Á 2020, giành vé dự Olympic

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) kỳ vọng U23 Việt Nam có thể tái lập thành tích như đã có tại VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc.

Năm 2019 là một năm đại thành công với bóng đá Việt Nam. Hồi đầu năm, đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã lọt vào Top 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019, trước đó không lâu là chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.

U23 Việt Nam được đặt mục tiêu vào Top 3 VCK U23 châu Á 2020, giành vé dự Olympic

Và mới nhất, U22 Việt Nam đã giải cơn "khát Vàng" với chức vô địch tại môn bóng đá nam SEA Games 30. Sau những thành công ngoài mong đợi, VFF đang có nhiều kế hoạch ở mọi cấp độ đội tuyển để tiếp tục giữ vững thành quả đạt được trong hai năm vừa qua.

Trong những phát biểu mới nhất, 2 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 được Phó chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn nhắc đến đó là việc bảo vệ ngai vàng tại AFF Cup 2020 và giành vé vào vòng loại cuối tới World Cup 2022, đồng nghĩa với tấm vé tới Asian Cup 2023.

Trước mắt, vào tháng 1 tới, U23 Việt Nam sẽ "mở hàng" cho bóng đá Việt Nam khi bước vào thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020 với tư cách là đương kim Á quân.

U23 Việt Nam được đặt mục tiêu vào Top 3 VCK U23 châu Á 2020, giành vé dự Olympic - 1

Và ở giải đấu này, VFF đã đặt mục tiêu thầy trò HLV Park Hang-seo phải lọt vào Top 3 đội mạnh nhất, đồng nghĩa với tấm vé dự Olympic Tokyo 2020. "Sẽ rất khó khăn, nhưng chúng ta cần phải có mục tiêu để tạo động lực phấn đấu cho đội tuyển. Đó là điều quan trọng cho sự phát triển", ông Trần Quốc Tuấn nói.

Với ĐT nữ Việt Nam, sau huy chương Vàng SEA Games 30, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ hướng về vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020 tại Hàn Quốc (từ 3/2 đến 9/2). Tại đây, ĐT Việt Nam nằm cùng bảng B với các đội Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.

"Đây cũng là cơ hội để bóng đá nữ tiếp cận với trình độ của các đội tuyển ở đẳng cấp thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, qua đó chúng ta cũng hướng đến năm 2023 khi World Cup bóng đá nữ tăng số đội tham dự VCK. Đội tuyển nữ cần nắm bắt cơ hội để có thể lần đầu tiên tham gia vào giải đấu lớn nhất thế giới" - ông Tuấn chia sẻ.

U23 Việt Nam được đặt mục tiêu vào Top 3 VCK U23 châu Á 2020, giành vé dự Olympic - 2

Nằm trong kế hoạch dài hạn, hướng đến việc ĐT Việt Nam giành quyền tham dự World Cup 2026, đội tuyển U20 Việt Nam có thể sẽ tham dự giải quốc tế Toulon 2020 tổ chức tại Pháp vào mùa Hè sang năm, nơi quy tụ nhiều đội bóng mạnh của thế giới.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/u23-viet-nam-duoc-dat-muc-tieu-vao-top-3-vck-u23-chau-a-2020-gianh-ve-du-olympic-d67228.html?demo