Thể thao >> VCK U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam đá ở SVĐ may mắn, fan Thái than phiền: 'Như thể chúng ta giúp họ đến Olympic vậy'

Nhiều CĐV Thái Lan cho rằng U23 Việt Nam gặp thuận lợi lớn khi được thi đấu vòng bảng ở Buriram.

U23 Việt Nam đá ở SVĐ may mắn, fan Thái than phiền: 'Như thể chúng ta giúp họ đến Olympic vậy'

Bảng đấu của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á được tổ chức chủ yếu trên SVĐ Chang Arena, Buriram. Dưới thời HLV Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam không lạ gì sân đấu này khi từng tham dự King's Cup 2019 và M150 Cup 2017. Ngoài ra, tiền vệ Xuân Trường còn khoác áo Buriram United - đội bóng lấy Chang Arena làm sân nhà.

Hôm qua, đoàn quân áo đỏ đã di chuyển đến Buriram và có buổi tập đầu tiên. Một CĐV Thái Lan vì ngưỡng mộ đã ra tận sân bay đón đội tuyển. Trong khi trên mạng xã hội, một số fan Thái cũng cho rằng U23 Việt Nam gặp thuận lợi quá lớn vì được thi đấu ở Buriram:

- Tại sao U23 Việt Nam lại được thi đấu ở Buriram? Đó là địa điểm may mắn của họ. Tại đó, Việt Nam đã thắng Thái Lan tới 2 lần. Buriram cũng khá gần Việt Nam nữa, CĐV của họ có thể kéo đến rất đông. Thái Lan là chủ nhà và cứ như thể chúng ta đang giúp Việt Nam đến Olympic vậy.

King’s Cup: Thái Lan 0-1 Việt Nam (Nguồn: VTC)

- AFC chọn Buriram là nơi tổ chức bảng D. Dường như số phận sắp đặt cho Việt Nam. Họ đã rất quen thuộc với nơi này.

- Tôi là người Thái đương nhiên cổ vũ cho đội Thái Lan. Nhưng tôi thích cách Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 lần này. Chuẩn bị tốt là cơ sở để tiến xa.

- Họ có thể thuê lại chiếc xe tương tự thế này trên đường về (một CĐV Thái đăng tải bức ảnh chụp chiếc xe có hình Liverpool - nhà ĐKVĐ Champions League).

U23 Việt Nam đá ở SVĐ may mắn, fan Thái than phiền: 'Như thể chúng ta giúp họ đến Olympic vậy' - 1
U23 Việt Nam đến Buriram

Tuy nhiên, cũng có những nhận định của fan Thái khác về cơ hội của U23 Việt Nam. Bởi điểm khác biệt lớn nhất giữa VCK U23 châu Á 2018 và 2020 là tấm vé Olympic:

- Giải đấu này khác hẳn so với năm 2018. Tất cả các đội đều triệu tập lực lượng mạnh nhất có thể đến để tranh tấm vé dự Olympic. Mọi trận đấu sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

- Lần trước Việt Nam tham dự với tư cách một đội bóng "vô danh" ở sân chơi châu Á. Lần này các đối thủ đều dè chừng họ. Hãy chờ xem với sự chuẩn bị của mình họ sẽ đi được bao xa.

- Khi tất cả các đội đều nghiêm túc với mục tiêu Olympic, tôi không nghĩ Việt Nam có thể cạnh tranh được. Họ thậm chí có thể bị loại từ vòng bảng.

So với nhiều đội tuyển khác, U23 Việt Nam nắm trong tay lợi thế vì đã quen thuộc không chỉ với sân Buriram mà còn cả các sân đấu khác phục vụ cho giải U23 châu Á, do đã hành quân đến Thái Lan quá nhiều lần. Mỗi SVĐ đều có những kỷ niệm vui buồn khác nhau. Mong rằng giải đấu năm nay sẽ đem tới những kỷ niệm vui cho U23 Việt Nam.

Nội soi U23 Việt Nam: "Xưởng mài ngọc" của thầy Park lại làm nên điều thần kỳ?




http://ttvn.vn/doi-song/u23-viet-nam-da-o-svd-may-man-fan-thai-than-phien-nhu-the-chung-ta-giup-ho-den-olympic-vay-82020719427751.htm