Thể thao >> Thể thao trong nước

U23 Việt Nam có thể đụng độ Saudi Arabia hậu SEA Games 30

Thầy trò HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ được cọ xát với đối thủ rất mạnh là U23 Saudi Arabia nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Để chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục HCV SEA Games 2019 và hướng đến VCK U23 châu Á 2020, ĐT U23 Việt Nam sẽ liên tục có những đợt tập trung tập huấn, thi đấu trong và ngoài nước. 

U23 Việt Nam có thể đụng độ Saudi Arabia hậu SEA Games 30

Ngày 8/7 vừa qua, U23 Việt Nam đã tập trung trong đợt ngắn kéo dài 4 ngày (8-11/7) tại Trung tâm PVF. Đáng chú ý, từ giờ đến cuối tháng 11, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có ít nhất 5 đợt tập trung nữa, kèm với đó là hai trận đá giao hữu với CLB Kitchee SC của Hong Kong (15/8) và ĐT U22 Trung Quốc (8/9). Đây là đợt tập dượt để U23 Việt Nam hướng đến SEA Games 2019.

Ngay sau đó, các tuyển thủ sẽ lập tức lao vào tập luyện để chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á 2020 được tổ chức tại Thái Lan, giải đấu mà U23 Việt Nam sẽ tham dự với tư cách các nhà Đương kim Á quân.

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã có những tiết lộ: "Ngay sau khi kết thúc SEA Games, U23 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Dự kiến, chúng ta sẽ có 2 trận đấu giao hữu. Hiện tại, chúng tôi đang liên hệ với Saudi Arabia để cho đội có những trận đấu tập huấn trước khi chúng ta lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020" - ông Trần Quốc Tuấn tiết lộ.

Theo kế hoạch, vào lúc 17h30 chiều ngày nay ngày 10/7, 23 Việt Nam cũng sẽ có một trận đá tập vào chiều 10/7 với U18 Việt Nam (được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Anh Tuấn), hiện cũng đang tập luyện tại Trung tâm PVF để chuẩn bị tham dự Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019.

Duy Anh (SHTT)