Thể thao

U23 Việt Nam chốt danh sách tham dự U23 Đông Nam Á: SLNA áp đảo quân số

Ngày 5/1, U23 Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á được tổ chức tại Campuchia tới đây. Theo danh sách mới nhất được VFF công bố, HLV Đinh Thế Nam đã điền tên 5 cầu thủ Sông Lam Nghệ An vào danh sách sơ bộ.

Vì đây là giai đoạn tiền mùa giải nên rất nhiều các cầu thủ U21 và U23 vẫn đang tập luyện cùng CLB chủ quản, do đó danh sách tập trung lần này của U23 Việt Nam thiếu đi nhiều gương mặt nổi bật.

Dẫu vậy, những cái tên được BHL lựa chọn lần này vẫn có nhiều cầu thủ quen thuộc như: tiền đạo Mai Xuân Quyết (Nam Định), tiền vệ Hoàng Xuân Tân (Nam Định), tiền vệ Dụng Quang Nho (Hải Phòng), Trần Bảo Toàn (HAGL)... Đây là những cái tên quen thuộc từng được HLV Park Hang Seo nhiều lần triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam trong 2 năm qua.

U23 Việt Nam chốt danh sách tham dự U23 Đông Nam Á: SLNA áp đảo quân số
“Vua giải trẻ” - tiền đạo Nguyễn Quốc Việt.

 Và tất nhiên không thể thiếu cái tên “gây bão” tại giải U21 Quốc Gia vừa qua, “vua giải trẻ” tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Chân sút mới chỉ 18 tuổi này sở hữu cho mình một bản CV cực khủng. Anh chính là chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới tại các giải trẻ như U17 quốc gia 2020, U19 quốc gia 2021 và mới đây là U21 Quốc gia 2021.

Đáng chú ý, HLV Đinh Thế Nam triệu tập tới 5 cái tên của SLNA, gồm Hồ Văn Cường, Lê Thành Lâm, Phan Bá Quyền, Đinh Xuân Tiến và Trần Mạnh Quỳnh, người mang băng đội trưởng và cũng là một trong những nhân tố nổi trội nhất tại VCK U21 Quốc gia.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia từ ngày 14/2 đến ngày 26/2/2022. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam ở bảng C, bảng đấu tử thần cùng với Thái Lan và Singapore. Đây là giải đấu để các đội trong khu vực có những sự chuẩn bị hướng đến SEA Games 31.

Danh sách cụ thể của U23 Việt Nam bao gồm:

Thủ môn: Y Êli Niê (Đắk Lắk), Đặng Tuấn Hưng (Đà Nẵng), Trần Liêm Điều (Nam Định), Trịnh Xuân Hoàng (Đông Á Thanh Hóa).

Hậu vệ: Hồ Văn Cường, Lê Thành Lâm (SLNA), Vũ Tiến Long, Trần Văn Thắng (Hà Nội), Nguyễn Ngọc Thắng (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng).

Tiền vệ: Đinh Xuân Tiến, Phan Bá Quyền (SLNA), Ngô Đức Hoàng (Hà Nội), Hoàng Xuân Tân (Nam Định), Nguyễn Thanh Khôi (Nutifood), Trần Bảo Toàn (HAGL), Dụng Quang Nho (Hải Phòng), Nguyễn Trung Thành (TPHCM).

Tiền đạo: Nguyễn Quốc Việt (Nutifood), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Võ Nguyên Hoàng (PVF), Nguyễn Ngọc Hậu (Trung tâm Thống Nhất), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Trần Mạnh Quỳnh (SLNA).

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/u23-viet-nam-chot-danh-sach-tham-du-u23-dong-nam-a-slna-ap-dao-quan-so-tintuc804145