Thể thao

U23 Việt Nam bị AFC phân hạng thấp, dễ gặp toàn 'ông kẹ'

Sau khi góp mặt ở VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ chung bảng với những đội bóng rất mạnh.

Sau thắng lợi 1-0 trước U23 Myanmar ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam đã chính thức góp mặt tại VCK U23 châu Á 2022 với tư cách nhất bảng I. Thầy trò HLV Park Hang Seo có lần thứ 3 liên tiếp nằm trong Top 16 đội bóng mạnh nhất châu lục để cạnh tranh danh hiệu cao quý của cấp độ trẻ.

Dẫu vậy, thử thách trước mắt của U23 Việt Nam sẽ vô cùng khó khăn khi không có lợi thế về phân hạng. Điều này khiến HLV Park Hang Seo và các học trò đối diện nguy cơ chạm trán nhiều đối thủ nặng ký ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á.

U23 Việt Nam bị AFC phân hạng thấp, dễ gặp toàn 'ông kẹ'
U23 Việt Nam nguy cơ đối mặt toàn 'ông kẹ' ở VCK U23 châu Á 2022 (Ảnh: VFF)

Cụ thể, U23 Việt Nam chỉ xếp ở nhóm hạt giống số 3 cùng với U23 Iraq, U23 Qatar và U23 Nhật Bản dù kết thúc vòng loại với ngôi nhất bảng I. Sở dĩ có điều này là do LĐBĐ Châu Á (AFC) phân hạng dựa trên thành tích thi đấu ở giải đấu gần nhất VCK U23 châu Á 2020 - giải đấu mà U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng dù tư cách đương kim Á quân.

Theo phân hạng của AFC, nhóm 1 bao gồm chủ nhà Uzbekistan, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út và Úc. Nhóm 2 bao gồm Jordan, Thái Lan, UAE và Iran. Nhóm 4 bao gồm Tajikistan, Malaysia, Kuwait và Turkmenistan trong đó Kuwait và Turkmenistan là 2 đội có lần đầu tiên góp mặt ở một VCK U23 châu Á.

U23 Việt Nam bị AFC phân hạng thấp, dễ gặp toàn 'ông kẹ' - 1

Có thể thấy, ở nhóm hạt giống 1 và 2, bất kỳ đội tuyển nào cũng được coi là "ông kẹ" với U23 Việt Nam. Duy chỉ U23 Thái Lan là đối thủ được coi ngang tầm với thầy trò HLV Park Hang Seo. Kịch bản tồi tệ nhất với U23 Việt Nam có thể sẽ là nằm chung bảng với U23 Hàn Quốc, U23 Iran và U23 Malaysia.

Hải Nam (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/u23-viet-nam-bi-afc-phan-hang-thap-de-gap-toan-ong-ke-tintuc794658