Thể thao

U23 Việt Nam: Ai sướng hơn thầy Park?

HLV Park Hang Seo vẫn đang được hỗ trợ tối đa để cùng U23 Việt Nam bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 31, trong khi các đối thủ như U23 Thái Lan không được như thế.

Nhìn từ U23 Thái Lan...

Ít ngày trước, U23 Thái Lan bất ngờ thay đổi mục tiêu của mình tại SEA Games 31 khi hướng đến cái đích giật lại tấm HCV môn bóng đá nam mà Việt Nam đang nắm giữ.

Để hoàn thành mục tiêu đó FAT (Liên đoàn bóng đá Thái Lan) quyết định điều HLV Mano Polking dẫn dắt đội U23 dự SEA Games 31 thay cho cựu danh thủ Worrawoot Srimaka. 

U23 Việt Nam: Ai sướng hơn thầy Park?
HLV Mano Polking quay trở lại dẫn dắt U23 Thái Lan nhưng khó so với HLV Park Hang Seo

Cần biết rằng, vào thời điểm hiện tại HLV Mano Polking đang chuẩn bị kế hoạch cho tuyển Thái Lan trong cuộc đua giành vé tham dự Asian Cup, nên việc được điều xuống làm việc ở đội U23 chắc chắn không nằm ngoài mục tiêu lấy HCV ở SEA Games sẽ khởi tranh vào tháng 5 tới.

Thế nhưng khi vừa thay đổi mục tiêu, cũng như quyết tâm thực hiện điều đó bằng cách đưa lực lượng mạnh nhất sang Việt Nam, HLV Mano Polking đã vấp phải khó khăn đầu tiên.

Khó khăn ấy nằm ở câu chuyện chuẩn bị về lực lượng, bởi hàng loạt CLB tại Thai-League phản đối cũng như tuyên bố không nhả quân cho U23 Thái Lan khiến ông Mano Polking đau đầu trong bối cảnh SEA Games vài tuần nữa khởi tranh.

HLV Park Hang Seo vẫn... sướng nhất

Như đã dự đoán, sau khi công bố danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà, HLV Park Hang Seo vẫn phải thay đổi lực lượng vào giờ chót.

Thực tế những ngày qua với một vài ca chấn thương thuyền trưởng người Hàn Quốc buộc phải bổ sung thêm quân số cho U23 Việt Nam, mới nhất Đặng Văn Tới, Lương Duy Cương và Lê Xuân Tú được triệu tập khi Nguyên Hoàng chính thức rời đội.

U23 Việt Nam: Ai sướng hơn thầy Park? - 1
về sự chuẩn bị lẫn tạo điều kiện làm việc 

Việc thay thế, bổ sung quân số là bình thường khi các cầu thủ được gọi lên trước đó gặp vấn đề. Tuy nhiên, nhìn sự thoải mái lựa chọn người cho U23 Việt Nam mới thấy HLV Park Hang Seo nhận nhiều đặc quyền như thế nào.

Các CLB không những nhả quân mà còn tạo điều kiện tối đa để cầu thủ của mình lên phục vụ U23 Việt Nam đã đành thêm vào đó cả giải đấu cao nhất cũng tạm dừng nhằm giúp HLV Park Hang Seo hiện thực hoá các mục tiêu cho đội nhà.

Đây cũng chẳng phải lần đầu thuyền trưởng người Hàn Quốc nhận được những điều như vừa kể trên mà gần như suốt vài năm qua đều diễn ra như thế để không thành công mới là lạ.

Vậy nên HLV Park Hang Seo có lẽ nên giảm “căng thẳng” như những phát biểu mới đây về chuyện đội nhà chưa đủ quân vì vướng lịch Cúp quốc gia, còn không cứ nhìn Thái Lan là đủ.

Theo Xuân Mơ (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/u23-viet-nam-ai-suong-hon-thay-park-2008844.html