Thể thao >> VCK U23 châu Á 2020

U23 UAE - Đối thủ lắm duyên nhiều nợ với U23 Việt Nam

Tại lượt trận mở màn Vòng chung kết U23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chạm trán đối thủ quen mặt U23 UAE.

Trong quá khứ, UAE từng góp mặt ở tứ kết tại VCK U23 châu Á vào các năm 2013 và 2016. Đó cũng là thành tích tốt nhất của đại diện Tây Á ở đấu trường này. Trong lịch sử, 2 nền bóng đá UAE và Việt Nam đã chạm mặt nhau không dưới 7 lần ở mọi cấp độ (4 trong số đó nằm ở lứa tuổi U23).

Gần đây nhất là vào tháng 10/2019, trong khuôn khổ trận giao hữu trên sân Thống Nhất, U22 Việt Nam cầm hòa U23 UAE với tỷ số 1-1.

U23 UAE - Đối thủ lắm duyên nhiều nợ với U23 Việt Nam

Một năm trước đó, tại ASIAD 2018 trên đất Indonesia, U23 Việt Nam và U23 UAE cũng gặp nhau ở trận tranh HCĐ. Hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút, nhưng đáng tiếc là ở loạt sút luân lưu định mệnh, "Những chiến binh Sao vàng" đã để thua 3-4, bỏ lỡ cơ hội mang về tấm huy chương ASIAD lần đầu tiên trong lịch sử.

Đáng chú ý, một số trụ cột của Olympic UAE từng có mặt ở trận cầu năm 2018 cũng sẽ tiếp tục xuất hiện tại VCK U23 châu Á 2020. Đó là trung vệ đội trưởng Ahmed Rashed, thủ môn Mohammed Al-Shamsi hay tiền đạo Zayedd Al-Ameri...

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra vào 17h15, ngày 10/1, trên SVĐ Chang Arena, tỉnh Buriram.

Với cùng sự đầu tư và tham vọng lớn, cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng, kịch tính. Đội thắng ở cuộc so tài chiều 10/1 sẽ chiếm lợi thế không nhỏ trong hành trình chinh phục vòng bảng.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/u23-uae--doi-thu-lam-duyen-nhieu-no-voi-u23-viet-nam-d68694.html?demo