Thể thao >> Thể thao quốc tế

U23 Thái Lan tập trung ngày từ tháng 6 để chuẩn bị cho SEA Games 30

ĐT Thái Lan thể hiện quyết tâm lớn trong việc giành Vàng môn bóng đá tại SEA Games 30 bằng việc tập trung từ rất sớm.

Giải vô địch Thái Lan sẽ có khoảng 16 ngày nghỉ từ 29/5 đến 15/6. Trong quãng nghỉ này, ĐT Thái Lan sẽ tập trung để thi đấu giải giao hữu King's Cup do chính Liên đoàn bóng đá nước này tổ chức. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 5-8/6 với sự tham dự của ĐT Việt Nam, Ấn Độ và một đội tuyển khác chưa xác định được. Theo tin mới nhất thì Văn Lâm và Xuân Trường, 2 cầu thủ đang thi đấu tại Thái Lan đã được CLB chủ quản cho phép trở về khoác áo ĐTQG.

U23 Thái Lan tập trung ngày từ tháng 6 để chuẩn bị cho SEA Games 30

Đáng chú ý, U23 Thái Lan cũng tập trung trong khoảng thời gian này và sẽ có một hoặc hai trận đấu nhằm rèn giũa chiến thuật. Đoàn quân của HLV Alexandre Gama đang phải chịu sức ép lớn sau khi thua Việt Nam 0-4 tại vòng loại U23 châu Á. Nếu không phải là đội chủ nhà, U23 Thái Lan đã không thể góp mặt tại VCK U23 châu Á 2020.

Việc tập trung sớm cũng cho thấy quyết tâm lên ngôi vô địch của Thái Lan taị SEA Games 30 diễn ra cuối tháng 11. Đội bóng xứ chùa vàng là chủ nhân của 3 tấm huy chương Vàng môn bóng đá nam gần nhất tại SEA Games.

Với U23 Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ tập trung từ ngày 7/10 để hướng tới SEA Games 30. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ông cần tối thiểu 5 tuần chuẩn bị cho giải đấu này và lịch thi đấu của V.League 2019 đã được điều chỉnh lại.

SEA Games 30 tại Philippines sẽ khai mạc vào ngày 30/11, trong đó môn bóng đá nam sẽ được bắt đầu trước đó khoảng 1 tuần. 

Thái Duy (SHTT)