Thể thao >> VCK U23 châu Á 2020

'U23 Thái Lan không hề cảm thấy bị áp lực khi đối đầu U23 Iraq'

Đó là những chia sẻ của thần đồng Suphanat Mueanta trước trận cầu quyết định với U23 Iraq vào tối nay.

"Chúng tôi không hề cảm thấy bị áp lực trước cuộc đối đầu này, nhưng toàn đội không được phép bất cẩn. U23 Iraq chơi tấn công rất tốt và thường xuyên có được những bàn thắng trong hiệp hai, sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp họ" - Suphanat Mueanta nói về trận đấu tối quan trọng với U23 Iraq.

Ở trận ra quân gặp Bahrain, Suphanat Mueanta tỏa sáng rực rỡ với cú đúp giúp U23 Thái Lan giành chiến thắng tưng bừng 5-0. Theo đó, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn tại VCK U23 châu Á khi chỉ mới 17 tuổi 5 tháng và 6 ngày.

'U23 Thái Lan không hề cảm thấy bị áp lực khi đối đầu U23 Iraq'

Tuy nhiên, đến trận đấu với U23 Australia, chân sút 17 tuổi này đã không thể chơi trọn vẹn suốt 90 phút khi dính chấn thương và phải rời sân đầu hiệp hai. Về chấn thương của mình, Suphanat Mueanta tiết lộ:

"Cá nhân tôi lúc này đã có được tình trạng thể chất tốt hơn. Tôi không còn cảm thấy quá đau như lúc đầu. Tuy nhiên, tôi vẫn phải chờ xem tình hình hôm nay ra sao".

Ngoài ra, U23 Thái Lan còn đón nhận một ca chấn thương khác đó là trường hợp của Supachai Jaided. Tiền đạo sinh năm 1998 thậm chí này còn gặp vấn đề nghiêm trọng hơn khi anh phải ở khách sạn tập gym chứ không thể xỏ giày ra sân tập luyện cùng các đồng đội.

"Việc thiếu vắng Supachai chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đội bóng. Có anh ấy trên sân, bạn sẽ có thêm những lựa chọn để chuyền bóng. Thiếu vắng Supachai, đội sẽ khó khăn hơn trong việc giành lại bóng. Tuy nhiên, mọi người sẽ cố gắng để khỏa lấp chỗ trống của anh ấy", ThailandNOfficiel dẫn lời Suphanat Mueanta.

'U23 Thái Lan không hề cảm thấy bị áp lực khi đối đầu U23 Iraq' - 1

Hiện tại, thứ tự tại bảng A VCK U23 châu Á 2020 như sau: Australia dẫn đầu (4 điểm, hiệu số +1), Thái Lan nhì bảng (3 điểm, hiệu số +4), Iraq thứ ba (2 điểm, hiệu số 0) và Bahrain bét bảng (1 điểm, hiệu số -5).

Có thể thấy, thầy trò HLV Akira Nishino vẫn nắm trong tay quyền tự quyết. Cụ thể, nếu giành chiến thắng hoặc thậm chí là một trận hòa trước U23 Iraq, U23 Thái Lan sẽ chắc chắn đi tiếp. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20h15 tối nay ngày 14/1 (theo giờ Việt Nam).

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/u23-thai-lan-khong-he-cam-thay-bi-ap-luc-khi-doi-dau-u23-iraq-d68879.html?demo