Thể thao

U23 Nhật Bản bị loại, cuộc chiến giành vé Olympic sẽ khó khăn hơn với U23 Việt Nam

Việc U23 Nhật Bản sớm chia tay giải U23 châu Á sau 2 lượt trận khiến nhiều đội bóng gặp bất lợi.

Theo quy định từ LĐBĐ châu Á (AFC), 3 đội có thứ hạng cao nhất tại giải U23 châu Á 2020 sẽ đoạt vé tham dự Olympic Tokyo mùa Hè này.

Nhưng trong trường hợp U23 Nhật Bản vào đến bán kết của giải đấu, đội nào giành hạng tư cũng sẽ giành quyền đến xứ sở mặt trời mọc vào mùa hè tới. Nhật Bản là nước chủ nhà của Olympic, nên họ nghiễm nhiên có vé.

U23 Nhật Bản bị loại, cuộc chiến giành vé Olympic sẽ khó khăn hơn với U23 Việt Nam
Con đường đến Olympick Tokyo ngày càng trở nên chông gai hơn với U23 Việt Nam

Trước thềm giải đấu, rất nhiều đội tuyển - trong đó có U23 Việt Nam - đã nghĩ tới viễn cảnh này. Bởi khi đó, chỉ cần đặt chân vào bán kết là họ sẽ hoàn thành mục tiêu.

Tuy nhiên, mọi toan tính bỗng tan như bong bóng xà phòng, khi U23 Nhật Bản chơi quá thảm hại và bị loại sau đúng 2 trận ở giải U23 châu Á. Ngày ra quân, họ thúc thủ 1-2 trước U23 Saudi Arabia. Đến trận thứ hai, "Samura xanh" tiếp tục để U23 Syria đả bại 2-1.

Với diễn biến mới này, U23 Việt Nam buộc phải có mặt top 3 đội mạnh nhất ở giải năm nay, nếu muốn dự Olympic. Đây là điều không hề đơn giản khi chúng ta sẽ phải cạnh tranh với một loạt đội mạnh như Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia hay Australia...

Thùy Dương (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/u23-nhat-ban-bi-loai-cuoc-chien-gianh-ve-olympic-se-kho-khan-hon-voi-u23-viet-nam-d68830.html?demo