Thể thao

U22 Việt Nam từ chối tham dự giải quốc tế ở Pháp

VFF vừa đưa ra quyết định sẽ không để U22 Việt Nam tham dự giải Toulon Cup 2020 ở Pháp.

Vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên đội tuyển U22 Việt Nam sẽ không thể tham dự giải giao hữu quốc tế Toulon tại Pháp. Giải đấu dự kiến diễn ra vào 23/12/2020 đến 7/1/2021 nhưng với tình hình hiện tại, thật khó để có thể để U22 Việt Nam bay sang châu Âu.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch Thường trực VFF cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hiện tại đội tuyển không thể di chuyển bằng đường hàng không để sang Pháp được. Tình hình bên châu Âu hiện tại cũng đang rất phức tạp nên thường trực VFF đã họp và quyết định từ chối tham dự Toulon Cup 2020".

U22 Việt Nam từ chối tham dự giải quốc tế ở Pháp

Đây là điều vô cùng đáng tiếc bởi Toulon Cup là một giải đấu giao hữu lâu đời với sự tham gia của nhiều đội tuyển trẻ tên tuổi trên thế giới. Nhiều người còn gọi đây là "World Cup thu nhỏ" của lứa tuổi U22.

Giải đấu năm nay sẽ có sự tham dự của các đội tuyển trẻ Anh, Pháp, Nhật Bản, Australia, Indonesia, Mexico, CH Congo, Ma Rốc, Bờ Biển Ngà và Romania.

HLV Park Hang-seo và các học trò đã bỏ lỡ cơ hội được cọ xát với những đội tuyển mạnh trên thế giới. Dù vậy, U22 Việt Nam cũng sẽ có đợt tập trung vào tháng 11 tới khi V.League 2020 kết thúc. VFF sẽ sắp xếp những trận giao hữu nội bộ hoặc với các đội tuyển trong khu vực.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)