Thể thao

U22 Việt Nam: Trợ lý Lư Đình Tuấn tạm thay thế HLV Hữu Thắng?

Trợ lý Lư Đình Tuấn có thể được lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lựa chọn tạm thay thế HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng.

Trợ lý Lư Đình Tuấn có thể được lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lựa chọn tạm thay thế HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng.

Trợ lý Lư Đình Tuấn có thể sẽ giữ chức quyền HLV trưởng đội tuyển Việt Nam /// Khả Hòa

Trong cuộc họp báo tối 24.8, ngay sau thất bại của U.22 Việt Nam trước Thái Lan với tỷ số 0-3 và phải sớm rời SEA Games 29, HLV Hữu Thắng đã tuyên bố từ chức. Vào sáng nay, trưởng đoàn Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF cũng đã tiếp nhận đơn xin từ chức của ông Thắng. Ông Hoài Anh cho hay, VFF đã chấp nhận nội dung ghi trong đơn và đang báo cáo thường trực ban chấp hành VFF về việc khẩn trương xúc tiến các phương án chọn lựa HLV đội tuyển cho trận đấu gặp Campuchia vào ngày 5.9 - trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019.

Ông Hoài Anh cho hay sẽ có ít nhất 2 phương án lựa chọn và vì đây là việc rất quan trọng nên VFF sẽ hết sức thận trọng và khi nào có kết quả sẽ thông báo rộng rãi. Việc lựa chọn còn phải thông qua Hội đồng HLV quốc gia.

U.22 Việt Nam: Trợ lý Lư Đình Tuấn tạm thay thế HLV Hữu Thắng? - ảnh 1

HLV Hữu Thắng không còn khoác áo đội tuyển Việt Nam

Nguồn tin khác cho hay, vì thời gian đến trận đấu gặp Campuchia không còn nhiều nên VFF cần phải tính đến phương án tạm thời. Và trong bối cảnh hiện tại khi HLV Hoàng Anh Tuấn đang bận dẫn dắt đội U.28 Việt Nam chuẩn bị cho giải U.18 Đông Nam Á vào đầu tháng 9 tới, HLV Vũ Hồng Việt cũng đang chăm lo cho đội U.16 quốc gia dự vòng loại U.16 châu Á, VFF có thể sẽ chọn trợ lý Lư Đình Tuấn, cánh tay phải của HLV Hữu Thắng ở cả đội U.22 Việt Nam lẫn đội tuyển quốc gia.

HLV Lư Đình Tuấn sinh năm 1968, từng là danh thủ của bóng đá TP.HCM những năm cuối 1980 đầu 1990. Khi còn khoác áo cầu thủ, Tuấn “nhím” đã rất nổi tiếng bởi lối chơi thông minh, kỹ thuật rất điêu luyện, dù không có lợi thế về chiều cao.

Là cầu thủ trụ cột của Cảng Sài Gòn, Tuấn “nhím” đã từng cùng các đồng đội đoạt chức vô địch quốc gia mùa giải 1993, 1994 và 1997 và vô địch Cúp quốc gia năm 1992. Tuấn “nhím” cũng từng tham dự 3 kỳ SEA Games liên tiếp năm 1991, 1993 và 1995.

Khi giã từ đời cầu thủ, sự nghiệp HLV của Tuấn “nhím” cũng khá bôn ba khi trải qua rất nhiều CLB khác nhau. Năm 2012, ông đã từng giữ chức HLV trưởng đội U.22 Việt Nam thi đấu tại giải U.22 châu Á.

U.22 Việt Nam: Trợ lý Lư Đình Tuấn tạm thay thế HLV Hữu Thắng? - ảnh 2

Công Phượng (áo đỏ) và đồng đội sắp bước vào trận chiến khác lớn hơn SEA Games

Ngày 26.8, đội U.22 Việt Nam sẽ rời Malaysia về TP.HCM. Đội sẽ tập trung trở lại (có bổ sung thêm nhiều cầu thủ khác) vào ngày 28.8 để chuẩn bị cho trận gặp Campuchia trên sân khách.

Ngày 28.3.2017, dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng, đội tuyển Việt Nam đã hòa Afghanistan 1-1 tại sân khách; ngày 13.6 hòa Jordan trên sân Mỹ Đình.

Các trận đấu còn lại của Việt Nam ở vòng loại Asian Cup như sau: Ngày 10.10.2017 gặp Campuchia (lượt về tại sân nhà); ngày 14.11.2017 gặp Afghanistan (lượt về tại sân nhà) và ngày 27.3.2018 gặp Jordan (lượt về tại sân khách).

Theo Lan Phương (Thanh Niên Online)