Thể thao >> SEA Games 30

U22 Việt Nam nhận thưởng 'khủng' sau khi vô địch SEA Games 30

Sau khi giành chức vô địch SEA Games 30, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã tuyên bố thưởng với mức "khủng" cho đội tuyển U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam nhận thưởng 'khủng' sau khi vô địch SEA Games 30

Tính đến thời điểm 7h sáng nay, thầy trò HLV Park Hang Seo nhận khoảng 7 tỉ đồng tiền mặt.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho hay, đơn vị này quyết định thưởng nóng cho đội tuyển U22 Việt Nam 2 tỷ đồng sau khi giành Huy chương Vàng.

Ngay sau trận đấu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện quyết định thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển Bóng đá U22 Việt Nam vì đã có thành tích thi đấu xuất sắc giành huy chương vàng.

Tập đoàn Vingroup khẳng định sẽ thưởng riêng đội tuyển bóng đá nam khi giành thành tích cao, tuy nhiên phần thưởng chưa được tiết lộ cụ thể. Tập đoàn Vingroup cho biết thêm, sẽ tặng thưởng lần lượt 20 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng cho các cá nhân, tập thể giành HCV, HCB, HCĐ.

Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, sẽ bố trí riêng một “siêu máy bay” Boeing 787-10 để đón đoàn từ Manila về Hà Nội trong ngày 11/12/2019.

Đại diện Vietjet nói sẽ dành tặng 1 năm bay miễn phí trên tất cả các đường bay cho các tuyển thủ và huấn luyện viên của cả 2 đội tuyển nam và nữ Việt Nam.

Ngoài tiền mặt, toàn bộ tuyển thủ đội tuyển bóng đá nam U22, nữ Việt Nam và thành viên ban huấn luyện tham dự SEA Games 30 sẽ được tài trợ 1 năm bay miễn phí từ hãng hàng không Bamboo Airways.

Trong khi đó, đại diện Sun Group cho biết, sẽ tặng kỳ nghỉ dưỡng cao cấp cho đội tuyển SEA Games bóng đá nam và nữ Việt Nam sau khi các đội giành chức vô địch.

Cụ thể, 30 tuyển thủ cùng huấn luyện viên của mỗi đội tuyển sẽ được tặng kỳ nghỉ dưỡng tại một trong các resort cao cấp của Tập đoàn này trên cả nước. Tổng trị giá của gói nghỉ dưỡng này lên tới 3 tỷ đồng. Chi phí đã bao gồm vé máy bay khứ hồi.

Trước đó, đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh đã "treo thưởng" 1 tỷ đồng khi đội tuyển U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Indonesia.

Riêng huấn luyện viên Park Hang-Seo, đơn vị quyết định trao thưởng 200 triệu đồng. Đây chính là sự động viên cũng như thay cho lời cảm ơn tới vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đã dẫn dắt các tuyển thủ giúp bóng đá nam thực hiện giấc mơ đổi màu huy chương SEA Games đã chờ đợi gần 60 năm qua.

Công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk cũng quyết định tặng đội tuyển 500 triệu đồng.

Bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) tuyên bố sẽ tặng thầy trò HLV Park Hang Seo và Mai Đức Chung 1 chuyến du lịch dài 10 ngày tại Cộng hoà Nam Phi.

Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T cũng trao thưởng 1 tỷ đồng khi U22 Việt Nam đoạt chức vô địch. Doanh nghiệp này trước đó cũng hứa thưởng 1 tỷ đồng nếu đội lọt vào trận chung kết bóng đá nam.

Ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Công ty Golf Long Thành, cam kết tặng thưởng tuyển U22 Việt Nam 1 tỷ đồng khi giành chiến thắng. Doanh nhân này mới đây thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 1 tỷ đồng sau thành tích lần thứ 6 giành HCV SEA Games.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) cũng quyết định thưởng 1 tỷ đồng khi U22 Việt Nam vô địch.

Doanh nghiệp Pinaco – nhà tài trợ Bạch Kim của Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 30 hứa thưởng 100 triệu đồng cho cầu thủ ghi bàn đầu tiên ở trận chung kết.

Theo cam kết của các nhà tài trợ, cầu thủ Đoàn Văn Hậu, người ghi bàn thắng đầu tiên trong trận chung kết, sẽ được nhận số tiền thưởng 300 triệu đồng. Cụ thể, 100 triệu đồng do Pinaco cam kết.

Thương hiệu Metro Star của Tập đoàn C.T Group cho biết thưởng 1 tỉ đồng và một chuyến nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu cho tuyển U22 Việt Nam với chức vô địch SEA Games 30.

Dự kiến, trong ngày hôm nay, số tiền thưởng dành cho U22 Việt Nam sẽ còn tăng mạnh sau chiến tích lịch sử vô địch SEA Games lần này.

HP (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/u22-viet-nam-nhan-thuong-khung-sau-khi-vo-dich-sea-games-30-d66839.html?demo