Thể thao

U22 Việt Nam được yêu cầu cấm trại 48 giờ trước khi có kết quả xét nghiệm COVID-19

Trước khi có kết quả kiểm tra COVID-19, ban huấn luyện yêu cầu toàn đội cấm trại tại Trung tâm bóng đá trẻ VFF trong 48 giờ.

Huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu toàn thể thành viên U22 Việt Nam "án binh bất động" tại bản doanh Trung tâm bóng đá trẻ VFF trong hai ngày liên tiếp cho đến khi có kết quả xét nghiệm COVID-19. Sau đó, nếu không có gì bất thường, toàn đội sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày 18/8 đến 25/8.

Đợt hội quân lần này của U22 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31 và vòng loại U23 châu Á 2022. Do cần một đợt sàng lọc lực lượng lớn nên HLV Park Hang-seo đã cho gọi 48 cầu thủ. Trong đó, có rất nhiều cái tên đến từ các giải hạng nhì và hạng ba của Việt Nam.

U22 Việt Nam được yêu cầu cấm trại 48 giờ trước khi có kết quả xét nghiệm COVID-19
Các cầu thủ U22 được xét nghiệm COVID-19

Trong số 48 người, có 2 trường hợp bị gạch tên phút chót là Trần Ngọc Hiệp (Huế) và Võ Văn Toàn (XSKT Cần Thơ). Các cầu thủ thuộc biên chế CLB Quảng Nam, do đến từ vùng dịch, nên họ phải cách ly 14 ngày. Vì lẽ đó, ban huấn luyện quyết định không sử dụng cả hai ở đợt hội quân lần này. Thay vào đó, ông Park cho gọi Nguyễn Văn Việt (SLNA) và Đoàn Anh Việt (Đắk Lắk) thay thế.

Ngoài ra, sự vắng mặt của hậu vệ Đoàn Văn Hậu tạo ra một sự thắc mắc nơi người hâm mộ. Giải thích việc này, VFF cho biết trình độ Văn Hậu vượt xa SEA Games nên bản thân anh "không cần phải qua sàng lọc nữa" và đợt sàng lọc là để dành cho những cầu thủ chưa có cơ hội lên tuyển được thể hiện mình.

U22 Việt Nam được yêu cầu cấm trại 48 giờ trước khi có kết quả xét nghiệm COVID-19 - 1
Văn Hậu không cần thiết tham dự đợt triệu tập này

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bóng đá Việt Nam cấp độ U23 và ĐTQG không tham dự bất kì giải đấu chính thức nào. Thời gian này, đội tuyển sẽ dành thời gian để tập trung theo các đợt ngắn hạn, nhằm kiểm tra lực lượng, rà soát và xây dựng lối chơi phù hợp.

Lộc (Nguoiduatin.vn)