Thể thao >> SEA Games 30

U22 Việt Nam cần bao nhiêu điểm nữa để chắc chắn đi tiếp?

Với chiến thắng nghẹt thở trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam hiện đang độc chiếm ngôi đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối.

Ở trận cầu "6 điểm" giữa U22 Việt Nam và Indonesia vừa kết thúc cách đây ít lâu, U22 Việt Nam đã có màn lội ngược dòng để đánh bại đối thủ kị dơ với tỷ số 2-1. Sau 3 trận toàn thắng, đoàn quân dưới quyền HLV Park Hang-seo hiện đang độc chiếm ngôi đầu bảng B, bỏ xa 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U22 Thái Lan và U22 Indonesia 3 điểm.

Với kết quả này, U22 Việt Nam đang nắm trong tay quyền tự quyết để giành quyền vào chơi tại bán kết SEA Games 30. Và lúc này, điều người hâm mộ quan tâm nhất chính là việc thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải mang về bao nhiêu điểm nữa để chắc chắn sở hữu tấm vé đi tiếp.

U22 Việt Nam cần bao nhiêu điểm nữa để chắc chắn đi tiếp?
Cục diện bảng B sau 3 lượt đấu

Trong trường hợp U22 Việt Nam toàn thắng 2 trận còn lại gặp U22 Singapore và U22 Thái Lan, chúng ta đương nhiên không chỉ đi tiếp mà còn chắc chắn sở hữu ngôi đầu bảng. Kịch bản tương tự cũng xảy ra khi U22 Việt Nam giành 4 điểm ở 2 lượt đấu cuối.

Còn nếu U22 Việt Nam chỉ mang về 3 điểm/2 trận, thì trong trường hợp cả U22 Thái Lan và U22 Indonesia đều giành 6 điểm ở 2 lượt đấu cuối, bảng B sẽ có 3 đội cùng sở hữu 12 điểm. Khi đó, hiệu số sẽ được tính đến. Hiện tại, U22 Việt Nam có lợi thế nhất với hiệu số +12, U22 Thái Lan +8 và U22 Indonesia +3.

Trường hợp xấu nhất, nghĩa là U22 Việt Nam toàn thua hoặc chỉ mang về 1 điểm ở 2 trận còn lại, thì thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có thể đi tiếp nếu U22 Thái Lan thua U22 Lào, hoặc U22 Indonesia thua một trong hai trận gặp U22 Lào và U22 Brunei - đồng thời hiệu số không lớn hơn U22 Việt Nam. Đây rõ ràng đều là những tình huống rất khó xảy ra.

Thùy Dương (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/u22-viet-nam-can-bao-nhieu-diem-nua-de-chac-chan-di-tiep-d66165.html?demo