Thể thao >> SEA Games 30

U22 Thái Lan thảm bại tại SEA Games 30, HLV Nishino vẫn được đề nghị gia hạn

Dù vừa cùng U22 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng ở SEA Games 30, song HLV Akira Nishino vẫn nhận được sự tin tưởng từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Chưa đầy 3 tháng sau khi chính thức bước vào công việc, HLV Akira Nishino đã mang lại một bộ mặt tích cực và khởi sắc cho ĐT Thái Lan. Điều này khiến FAT tỏ ra rất hài lòng và đã đề nghị gia hạn hợp đồng mới với nhà cầm quân người Nhật Bản.

Bất chấp việc U22 Thái Lan vừa bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 30, giải đấu mà U22 Việt Nam đăng quang với thành tích bất bại, chủ tịch Somyot Poompanmoung đã khẳng định hợp đồng đôi bên sẽ sớm được ký mới.

U22 Thái Lan thảm bại tại SEA Games 30, HLV Nishino vẫn được đề nghị gia hạn

"FAT tất nhiên sẽ gia hạn hợp đồng với HLV Nishino cho đến năm 2021 và điều này là chắc chắn. Hợp đồng chính thức sẽ sớm được ký kết trong thời gian tới" - Chủ tịch FAT khẳng định.

Trước mắt thì HLV Akira Nishino sẽ có một chỉ tiêu cực kỳ quan trọng và cũng vô cùng khó khăn tại VCK giải U23 châu Á 2020. Cụ thể, FAT muốn U23 Thái Lan phải lọt vào Top 3 để giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Điều đáng nói là ở VCK U23 châu Á được tổ chức trên sân nhà, U23 Thái Lan nằm ở "bảng tử thần" cùng Iraq, Australia và Bahrain. Theo báo chí Thái Lan, đội bóng xứ chùa Vàng chỉ có 11 ngày tập luyện để chuẩn bị giải đấu tới. Lí do là bởi HLV Nishino muốn dành thời gian để các cầu thủ nghỉ ngơi, lấy lại thể lực và tâm lý sau thất bại ở SEA Games và quãng thời gian dài phải cày ải liên tục từ trước đó.

"Giải đấu U23 Châu Á là 1 sự kiện quan trọng. Tôi muốn các cầu thủ không chỉ có 1 quãng nghỉ tốt, mà còn sẵn sàng tinh thần cho tập luyện. Tôi muốn 1 đội ngũ tươi mới và khao khát hơn trong đợt tập trung" - Nishino chia sẻ qua Bangkok Post.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/u22-thai-lan-tham-bai-tai-sea-games-30-hlv-nishino-van-duoc-de-nghi-gia-han-d66961.html?demo