Thể thao

U19 Việt Nam tập khung giờ mới, có quân xanh chất lượng trước thềm giải châu Á

ĐT U19 Việt Nam sẽ có trận giao hữu vào ngày 23/6 trước khi được bổ sung lực lượng vào các đợt tập trung tiếp theo.

Nhằm giúp các cầu thủ có sự thích nghi tốt nhất với khung giờ thi đấu tại VCK U19 châu Á 2020 (17h00 hoặc 21h00 theo giờ Việt Nam), HLV Philippe Troussier đã quyết định triển khai các bài tập cho ĐT U19 Việt Nam vào thời điểm 20h00 hàng ngày.

Với khung giờ tập luyện này, các cầu thủ trẻ buộc phải có sự điều chỉnh về thói quen sinh hoạt để bắt nhịp nhanh nhất với giáo án của HLV Philippe Troussier.

Bên cạnh mục đích về chuyên môn, việc tổ chức buổi tập của U19 Việt Nam vào khung giờ muộn cũng giúp các thành viên BHL có điều kiện để dự khán, theo dõi các cầu thủ thi đấu tại VCK U19 quốc gia 2020 đang diễn ra tại Trung tâm PVF.

Dự kiến, sáng ngày 23/6 tới, HLV Philippe Troussier sẽ tiến hành bài kiểm tra dành cho các học trò bằng trận đấu tập với CLB Phù Đổng, đội bóng thuộc giải hạng Nhì Việt Nam. Năm ngoái, họ thi đấu ở giải hạng Nhất nhưng không có thành tích tốt. Dẫu vậy, đây vẫn là một đội bóng chất lượng, đóng quân ở Hà Nội nên phù hợp làm đối thủ của đội U19 Việt Nam thời điểm này.

Sau trận đấu này, ông Philippe Troussier cũng sẽ thực hiện đợt sàng lọc đầu tiên. Một số cầu thủ sẽ phải chia tay đội tuyển và thay vào đó là những cầu thủ được tuyển chọn đến từ các CLB không giành quyền vào bán kết tại VCK U19 quốc gia 2020. Số lượng cầu thủ rời đi sẽ tương đương với số lượng cầu thủ mới gia nhập để đảm bảo quân số của đội tuyển luôn là 30 cầu thủ.

Theo kết quả bốc thăm, ĐT U19 Việt Nam bảng C cùng các đội Lào, Australia và Saudi Arabia tại VCK U19 châu Á 2020. Mục tiêu của thầy trò HLV Philippe Troussier là phấn đấu cạnh tranh suất vé tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2021.

Nói về sự chuẩn bị của ĐT U19 Việt Nam, HLV Philippe Troussier cho biết: "Mục tiêu của tôi và các học trò không phải chỉ giành chiến thắng 1 trận, mà để giành vé dự VCK FIFA U20 World Cup. U19 Việt Nam cần có 4 điểm, 5 điểm hoặc thậm chí là 6 điểm".

"Thế nên mỗi trận đấu đều quan trọng như nhau. Với bảng đấu này tôi cảm thấy khá tốt, và các đối thủ khác cũng sẽ cảm thấy như thế thôi. Bởi vì họ nghĩ gặp Việt Nam hay Lào sẽ dễ dàng. Dù sao, đây cũng là bảng đấu ổn hơn so với bảng B, nơi có sự góp mặt của Hàn Quốc và Nhật Bản".

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)