Thể thao >> Thể thao quốc tế

U19 Việt Nam lọt nhóm hạt giống thứ 2 khu vực Đông Á tại Vòng loại U19 châu Á 2020

LĐBĐ châu Á mới đây đã thông báo về các nhóm hạt giống tại vòng loại U19 châu Á 2020 sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.

Theo đó, U19 Việt Nam nằm ở nhóm 2 ở bảng đấu của các đội tuyển khu vực Đông Á, cùng Triều Tiên, Trung Quốc, Malaysia và Đài Loan.

Nhóm 1 bao gồm các đối thủ hàng đầu của châu lục Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia cùng hai đại diện của khu vực ĐNA là Indonesia, Thái Lan. Trong trường hợp gặp một trong hai ‘người hàng xóm’ ĐNÁ, cơ hội dự VCK U19 châu Á sẽ ‘sáng sủa’ hơn với Việt Nam, ngược lại điều đó sẽ ít đi nếu chúng ta chạm trán Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia.

Vòng loại U19 châu Á 2020 sẽ có 10 bảng đấu gồm 5 bảng phía đông và 5 bảng phía tây. 10 đội dẫn đầu các bảng và 5 đội nhì có hiệu số tốt nhất sẽ giành quyền dự VCK. Nếu chủ nhà Nhật Bản nằm trong TOP 15, đội hạng nhì có thành tích thi đấu tốt thứ 6 sẽ có vé.

U19 Việt Nam lọt nhóm hạt giống thứ 2 khu vực Đông Á tại Vòng loại U19 châu Á 2020

VCK U19 châu Á sẽ được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 10/2020. 4 đội lọt vào bán kết sẽ giành quyền tham dự VCK U20 thế giới 2021. Năm 2016, U19 Việt Nam của thầy trò Hoàng Anh Tuấn từng làm được chuyện này, qua đó giành quyền góp mặt tại VCL U20 thế giới 2017.

Phân nhóm cụ thể: 

Khu vực Đông Á

• Nhóm 1: Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Indonesia, Thái Lan.

• Nhóm 2: CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Malaysia, VIỆT NAM, Đài Bắc TH.

• Nhóm 3: Campuchia, Myanmar, Macau, Hong Kong, Mông Cổ.

• Nhóm 4: Lào, Đông Timo, Philippines, Brunei, Singapore.

• Nhóm 5: Guam, Đảo Bắc Mariana.

----
Khu vực Tây, Trung, Nam Á

• Nhóm 1: Saudi Arabia, Qatar, Tajikistan, UAE, Jordan.

• Nhóm 2: Iraq, Iran, Uzbekistan, Onam, Yemen.

• Nhóm 3: Bahrain, Syria, Bangladesh, Ấn Độ, Lebanon.

• Nhóm 4: Kyrgyzstan, Palestine, Turkmenistan, Maldives, Nepal.

• Nhóm 5: Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, Kuwait, Bhutan.

----

Thông tin về giải đấu: 

• Bốc thăm: Tháng 4/2019.

• Thi đấu vòng loại: Tháng 10/2019.

• 10 đội nhất + 5 đội nhì tốt nhất sẽ giành quyền tham dự VCK.

• Nếu chủ nhà Nhật Bản nằm trong TOP 15, đội nhì tốt thứ 6 sẽ có vé.

• Những bảng 5 đội, kết quả giữa đội nhì và xếp cuối không được tính (khi so các đội nhì bảng với nhau).

• VCK U19 châu Á sẽ được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 10/2020.

• 4 đội lọt vào bán kết sẽ giành quyền tham dự VCK U20 thế giới 2021.

Bảo Linh (SHTT)