Thể thao >> Thể thao trong nước

U19 Việt Nam gây ấn tượng mạnh trước Uruguay

Các cầu thủ U19 Việt Nam đã chơi một trận rất đáng khen trước đối thủ mạnh U19 Uruguay ở Giải giao hữu Tứ hùng Qatar. Thậm chí, đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn còn dẫn bàn trước và khiến đối thủ phải toát mồ hôi mới thắng ngược với tỷ số sít sao 2-1.

U19 Việt Nam gây ấn tượng mạnh trước Uruguay

Đối thủ giật mình

Tại giải giao hữu Tứ hùng ở Qatar, U19 Uruguay đã chứng tỏ được đẳng cấp của một đội bóng Nam Mỹ. Trước các đại diện của Tây Á và châu Phi là Qatar và Bờ Biển Ngà, Uruguay giành chiến thắng không mấy khó khăn với hiệu suất ghi 3 bàn/trận. Cũng vì lẽ đó, nhiều người đã nghĩ đến việc U19 Uruguay sẽ dễ dàng bỏ túi 3 điểm khi gặp U19 Việt Nam ở lượt đấu cuối. Nhưng diễn biến thực tế trên sân lại rất khác mọi dự đoán. 

Hiệp 1, U19 Việt Nam chơi chặt chẽ và tuân thủ tốt đấu pháp phòng ngự phản công theo chỉ đạo của HLV Hoàng Anh Tuấn. Vì thế mà đội đã tạo ra được các cơ hội sắc bén hơn hẳn dù đối thủ có nhiều bóng và chơi kỹ thuật hơn. Thậm chí ở phút cuối của hiệp 1, U19 Việt Nam còn có bàn mở tỷ số với pha dứt điểm ngoài vòng cấm không thể cản phá của tiền vệ Hữu Thắng. 

Sau giờ nghỉ, Việt Nam chủ động chơi thấp bên phần sân nhà và lối đá phòng ngự kỷ luật của đội đã khiến các cầu thủ trẻ Uruguay gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn. Phải đến phút 68, đội bóng đến từ Nam Mỹ mới có được bàn quân bình tỷ số. Hưng phấn sau bàn gỡ, U19 Uruguay đã có thêm pha lập công ở phút 77, qua đó ngược dòng thành công thắng chung cuộc 2-1. 

U19 Việt Nam gây ấn tượng mạnh trước Uruguay - 1

Trận cầu tiếp thêm niềm tin 

Sau 3 trận đấu tại giải, U19 Việt Nam xếp hạng 3 chung cuộc với 1 trận thắng và hai thất bại. Nhưng rất mừng là các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho thấy sự tiến bộ qua từng trận. Ở trận đầu, đội thua 1-4 trước chủ nhà Qatar khi vẫn còn chưa quen với điều kiện sân bãi và thời tiết. Trận kế tiếp, đội thắng ngược Bờ Biển Ngà với tỷ số thuyết phục 3-1. Ở trận đấu cuối, dù để thua Uruguay, nhưng U19 Việt Nam mới chính là đội ghi bàn mở tỷ số và gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ mạnh nhất giải. Đây cũng là trận đấu cho thấy sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ Việt Nam, đặc biệt là bản lĩnh thi đấu. “Kết quả thắng thua không quá quan trọng bởi U19 Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị cho VCK U19 châu Á. Cần hiểu rằng, được thi đấu với các đội bóng chất lượng cao, chắc chắn các cầu thủ trẻ sẽ gặt hái nhiều điều bổ ích”, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh. 

Bên cạnh việc tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, U19 Việt Nam cũng được tiếp thêm động lực lớn về tinh thần trước khi tham dự VCK U19 châu Á vào giữa tháng 10 ở Indonesia. Rõ ràng, sau 2 năm liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á, sự tự tin của các cầu thủ trẻ đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Ngay cả NHM cũng bày tỏ những quan ngại nhất định về việc U19 Việt Nam hiện tại tiếp bước các đàn anh ở hai thế hệ trước. Do đó, kết quả thi đấu của đội tại giải Tứ hùng nói trên, đặc biệt là ở trận đấu với Uruguay, sẽ giúp các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn lạc quan hơn trước khi bước vào giải đấu rất quan trọng tới đây.

U19 Việt Nam sẽ về nước tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2018. Và khi giải hạng Nhất kết thúc, đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có lực lượng mạnh nhất để hướng tới đấu trường châu lục.

Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)