Thể thao

U17 Việt Nam thắng đậm, bỏ xa Thái Lan về hiệu số

Chiến thắng đậm đà trước U17 Nepal giúp U17 Việt Nam đứng vững ở ngôi đầu bảng F vòng loại U17 châu Á 2023. Với lợi thế hiệu số tốt hơn so với U17 Thái Lan, U17 Việt Nam chỉ cần một trận hòa trở lên trước “Tiểu voi chiến” vào tối 9/10 thì sẽ chắc chắn giành quyền dự VCK U17 châu Á.

Bàn thắng

U17 Việt Nam: Công Phương (7’), Hoàng Sơn (12’), Đình Thượng (16’), Long Vũ (29’), Văn Danh (90’+3)

Dồn dập bàn thắng

Sau chiến thắng 4-0 trước U17 Đài Bắc Trung Hoa vốn vẫn tồn tại nhiều vấn đề trong khâu tấn công, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã quyết định có những điều chỉnh trong đội hình ra quân của U17 Việt Nam khi đấu với U17 Nepal. Trong đó, tiền vệ trái Vi Đình Thượng đá chính. Nhờ vậy, bộ tứ cầu thủ tấn công từng xuất hiện tại VCK U16 Đông Nam Á 2022 tại Indonesia gồm Hoàng Sơn, Đức Thiện, Đình Thượng và Long Vũ lại có dịp sát cánh cùng nhau. Ở ngay phía sau họ là tiền vệ con thoi Công Phương.

Cũng nhờ sự ăn ý và hiểu nhau, U17 Việt Nam lập tức tổ chức tấn công nhuần nhuyễn và áp đảo đối thủ. Ngay ở phút thứ 7, đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã sớm mở tỷ số. Đội trưởng Công Phượng giành bóng từ cầu thủ Nepal. Anh đi bóng về chính giữa cầu môn, ngay sát vòng cấm địa trước khi sút chân trái chéo góc tung lưới đội bạn.

U17 Việt Nam thắng đậm, bỏ xa Thái Lan về hiệu số
U17 Việt Nam ghi 4 bàn trong 30 phút đầu - Ảnh: Đức Cường

5 phút sau, tỷ số đã là 2-0 cho U17 Việt Nam. Tiền vệ trái Vi Đình Thượng thực hiện quả đá phạt, treo bóng từ cánh trái vào cho Hoàng Sơn bật cao đánh đầu cận thành đánh bại hàng thủ Nepal. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 16, U17 Việt Nam nâng tỷ số lên 3-0. Lần này, Đình Thượng nhận bóng ở sát đường biên ngang. Anh ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ U17 Nepal trước khi cứa lòng kỹ thuật đưa bóng về góc cao cầu môn đội bạn.

U17 Việt Nam vẫn chưa muốn dừng lại. Đến phút 29, tỷ số đã là 4-0. Đội trưởng Công Phương chọc khe cho Long Vũ băng xuống bên cánh trái. Anh dứt điểm kỹ thuật khiến thủ môn Moktan của Nepal bất lực vào cầu môn nhặt bóng lần thứ 4 chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ.

Lợi thế lớn trước Thái Lan

Sang hiệp 2, HLV Nguyễn Quốc Tuấn quyết định có những điều chỉnh nhân sự. Một trong số đó đã thi đấu rất nổi bật là tiền vệ trái Minh Hợi. Thay thế cho Đình Thượng - cầu thủ chơi ấn tượng với 1 đường kiến tạo và 1 bàn thắng ở 45 phút đầu tiên, Minh Hợi cũng để lại những pha chuyền bóng sắc sảo.

Phút 71, Minh Hơi căng ngang cho Đức Thiện băng vào dứt điểm cận thành nhưng bóng trúng chân thủ môn Nepal. Phút 89, Minh Hợi tiếp tục có pha tạt bóng hiểm hóc từ cánh trái cho Đăng Khoa đánh đầu sát cầu môn nhưng bóng đi vọt xà. Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Minh Hợi một lần nữa có pha treo bóng với điểm rơi thuận lợi cho Long Vũ băng vào dứt điểm song may mắn một lần nữa không mỉm cười với U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam thắng đậm, bỏ xa Thái Lan về hiệu số - 1
U17 Việt Nam có lợi thế lớn trước khi đấu với U17 Thái Lan ở lượt cuối - Ảnh: Đức Cường

Phải đến phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, U17 Việt Nam mới nâng tỷ số lên 5-0. Văn Danh hãm bóng bằng ngực rồi tung cú sút bằng chân trái trong vòng cấm đánh bại thủ môn Nepal. Thắng chung cuộc 5-0, U17 Việt Nam đã có được 6 điểm cùng hiệu số +9. Thành tích này của U17 Việt Nam tốt hơn so với U17 Thái Lan (6 điểm và hiệu số +5). Như vậy ở lượt đấu cuối cùng, U17 Việt Nam chỉ cần không thua U17 Thái Lan là chắc chắn đứng nhất bảng F, qua đó giành vé dự VCK U17 châu Á 2023.

Đội hình thi đấu

U17 Việt Nam: Đình Hải, Văn Thành, Hữu Trọng, Trung Nguyên, Văn Nam (Văn Danh 46’), Công Phương (Trọng Phúc 46’), Ngọc Hưng (Đăng Khoa 80’), Đình Thượng (Minh Hợi 67’), Long Vũ, Hoàng Sơn (Hoàng Anh 46’), Đức Thiện.

U17 Nepal: Moktan, Magar, Thapa, Ghorasainee, Laksam, Karki, Tamang (Paudel 72’), Thapa (Chang Singh 72’), Budhathoki (Darlami 19’), Bhatta (Rai 87’), Bam (Bindo 87’).

Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/cac-doi-tuyen-tre-viet-nam/u17-viet-nam-vs-u17-nepal-vung-ngoi-dau-gay-ap-luc-len-u17-thai-lan-3788262210.html