Thể thao >> AFF Suzuki Cup 2020

Tuyển Việt Nam 'vắng bóng' trong top 4 xuất sắc nhất vòng 1 AFF Cup 2020

Có chiến thắng chưa đúng kỳ vọng trong trận ra quân AFF Cup 2020, đương kim vô địch Việt Nam không có đại diện góp mặt trong danh sách đề cử cầu thủ xuất sắc nhất loạt đấu đầu tiên.

Ở lượt trận đầu tiên, AFF Cup 2020 đã có 4 trận đấu ở 2 bảng diễn ra, tổng cộng 11 bàn thắng được ghi. Kết quả: Tại bảng A, Thái Lan thắng Timor Leste 2-0, chủ nhà Singapore đánh bại Myanmar 3-0. Tại bảng B, Malaysia vượt qua Campuchia 3-1 và Việt Nam thắng Lào 2-0.

Ngay sau khi lượt đấu đầu tiên kết thúc, Ban tổ chức AFF Cup 2020 đã công bố 4 đề cử tranh giải "Cầu thủ xuất sắc nhất". Danh sách cụ thể gồm: Narubadin Weerawatnodom (Thái Lan), Akhyar Rashid (Malaysia) và Ikhsan Fandi (Singapore) và thủ thành Keo-Oudone Souvannasangso (Lào).

Như vậy, đương kim vô địch Việt Nam không có đại diện góp mặt trong danh sách đề cử này.

Tuyển Việt Nam 'vắng bóng' trong top 4 xuất sắc nhất vòng 1 AFF Cup 2020
Tuyển Việt Nam không có đại diện góp mặt trong danh sách đề cử.

Trong số các gương mặt kể trên, đáng chú ý phải nhắc đến thủ môn ĐT Lào, người đã đối đầu trực tiếp với thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận cầu tối ngày 6/12.

Dù đội nhà bị đánh bại với tỉ số 0-2, màn trình diễn của thủ thành 21 tuổi vẫn được đánh giá rất cao, anh đã có một loạt các pha cứu thua xuất sắc, trong đó có tình huống cản phá thành công quả phạt đền của Vũ Văn Thanh ở phút 75.

"Dù yếu hơn rất nhiều so với ĐT Việt Nam nhưng Lào chỉ chịu thua 0-2. Trong đó, thủ môn 21 tuổi Keo-Oudone Souvannasangso là người có công lớn nhất. Thủ thành này đã có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, trong đó có tình huống cản phá phạt đền thành công sau cú dứt điểm của Văn Thanh", trích bài viết trên trang chủ AFF Cup.

Thủ thành Keo-Oudone Souvannasangso có những pha cứu thua quan trọng cho đội tuyển Lào. Ảnh: affsuzukicup
Thủ thành Keo-Oudone Souvannasangso thi đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua cho ĐT Lào.

Hiện, cuộc bầu chọn được thực hiện ngay trên trang chủ của AFF Cup (affsuzukicup.com). Ban tổ chức sẽ trao giải cho cầu thủ giành chiến thắng, dựa vào số phiếu bình chọn từ những người hâm mộ. Hiện tại, cầu thủ Akhyar Rashid của Malaysia đang dẫn đầu với 5763 phiếu (tương đương 73,85%). Tiếp theo là thủ môn Keo-Oudone Souvannasangso (Lào) với 1243 phiếu (15.93%).

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tuyen-viet-nam-vang-bong-trong-top-4-xuat-sac-nhat-vong-1-aff-cup-2020-tintuc800250