Thể thao

Tuyển Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, tiếp tục bỏ xa Thái Lan

Tuyển Việt Nam đã vươn lên hạng 92 thế giới, theo kết quả công bố hôm 7/4 của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Trong năm qua, tuyển Việt Nam chưa thi đấu trận quốc tế nào. Vì vậy, số điểm trên bảng xếp hạng FIFA của thầy trò HLV Park Hang Seo không có gì thay đổi so với lần cập nhật trước - 1258 điểm.

Tuyển Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, tiếp tục bỏ xa Thái Lan
Tuyển Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, tiếp tục bỏ xa Thái Lan

Nhưng, tuyển Việt Nam đã tăng một bậc lên hạng 92, do hai đội Lebanon và Congo bị tụt hạng, cùng sự thăng tiến của Armenia. Đây là thứ hạng cao nhất của tuyển Việt Nam trong vòng hơn 20 năm trở lại đây. Tháng 11/2019, "Những chiến binh sao vàng" cũng có được vị trí 92 thế giới.

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu. Đại kình địch Thái Lan có 1.178 điểm, vẫn đứng thứ 2 nhưng đã tăng đến 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, lên vị trí 106. Các vị trí tiếp theo trong khu vực lần lượt thuộc về Philippines (hạng 125, 1.236 điểm), Myanmar (hạng 139, 1.081 điểm) hay Malaysia (hạng 153, 1.040 điểm).

Bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2021: ĐT Việt Nam tăng 1 bậc, vươn lên thứ 92 - 3

Ở Châu Á, tuyển Việt Nam cũng tăng thêm 1 bậc lên đứng hạng 13. Đứng đầu khu vực vẫn là tuyển Nhật Bản khi xếp hạng 28 thế giới. Những vị trí tiếp theo thuộc về Iran (hạng 31), Hàn Quốc (hạng 39), Australia (hạng 41) và Qatar (hạng 58).

Đội bóng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA vẫn đang là tuyển Bỉ sau hai chiến thắng và 1 trận hòa ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Theo sau lần lượt là tuyển Pháp, Brazil, Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Bảng xếp hạng tiếp theo của FIFA sẽ được công bố vào ngày 27/5.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)