Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Tuyển Việt Nam lên đường về nước, tiếp tục chuẩn bị cho hai trận tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia tại Mỹ Đình

7h00 14/10 theo giờ địa phương, ĐT Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Oman để trở về nước, kết thúc 2 trận đấu trong tháng 10 tại Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Mặc dù chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhưng các cầu thủ đã luôn mang tinh thần Việt Nam vào từng đấu, thi đấu kiên cường, đoàn kết và không từ bỏ.

Một điều quan trọng khác là những bài học quý từ các đối thủ mạnh cũng được tích lũy qua từng trận, từng trận, chắc chắn sẽ giúp họ trưởng thành hơn trong lần đầu tiên tham dự Vòng loại thứ ba FIFA World Cup.

Tuyển Việt Nam lên đường về nước, tiếp tục chuẩn bị cho hai trận tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia tại Mỹ Đình
Tuyển Việt Nam chuẩn bị tái đấu Saudi Arabia tại Mỹ Đình

Theo lịch trình, đội tuyển sẽ transit tại Dubai (UAE) và nối chuyến bay về Việt Nam. Dự kiến, đội sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 22h tối nay 14/10. Sau khi nhập cảnh, các thành viên đội tuyển sẽ phải cách ly y tế 7 ngày theo quy định. Địa điểm cách ly là khách sạn 5 sao Crowne Plaza.

Kết thúc cách ly, các thành viên đội tuyển sẽ được tạo điều kiện về thăm gia đình sau chuỗi ngày dài phải tập trung tập luyện và thi đấu trong bong bóng khép kín, sau đó sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Nhật Bản (ngày 11/11) và ĐT Saudi Arabia (ngày 16/11) trên SVĐQG Mỹ Đình.

Riêng HLV trưởng Park Hang-seo và các cầu thủ gồm thủ môn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh sẽ ở lại UAE để gia nhập ĐT U23 Việt Nam, hiện cũng đang tập huấn tại UAE nhằm hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2022.

Kết thúc vòng loại U23 châu Á 2022, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ trở về Việt Nam và gia nhập bong bóng khép kín cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu tháng 11 tại Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tuyen-viet-nam-len-duong-ve-nuoc-tiep-tuc-chuan-bi-cho-hai-tran-tiep-nhat-ban-va-saudi-arabia-tai-my-dinh-tintuc790815