Thể thao >> Thể thao quốc tế

Tuyển Việt Nam gặp đội đá vòng loại ở trận ra quân AFF Cup 2020

6 ngày sau trận gặp UAE ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam sẽ bước vào AFF Cup 2020.

AFF Cup 2020 dự kiến sẽ bắt đầu từ 23/11 đến 31/12/2020. Tuyển Việt Nam với tư cách là đương kim vô địch, chắc chắn ở nhóm hạt giống số 1 khi bốc thăm chia bảng và sẽ gặp đội ở nhóm hạt giống số 5 trận ra quân – tức đội phải đá vòng loại.

Tuyển Việt Nam gặp đội đá vòng loại ở trận ra quân AFF Cup 2020 - Ảnh 1.
Việt Nam sẽ gặp đội hạt giống số 5 ở trận ra quân AFF Cup 2020.

Theo ông Lê Hoài Anh, đây là thuận lợi cho thầy trò HLV Park Hang Seo bởi trước đó 6 ngày, tuyển Việt Nam phải gặp UAE ở trận đấu cuối cùng bảng G, vòng loại World Cup 2022 theo lịch mới nhất của FIFA.

Rất có thể, trận gặp UAE là trận sống còn với thầy trò HLV Park Hang Seo cho việc giành tấm vé lịch sử vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và nó sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực của tuyển Việt Nam.

Lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 6 ở Thái Lan mới đây phải hoãn lại.

Hiện tại AFF vẫn chưa công bố thời điểm diễn ra lễ bốc thăm. Họ muốn chờ một số quốc gia ở Đông Nam Á khống chế được hoàn toàn sự ảnh hưởng của dịch bệnh.

Lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020 có thể sẽ diễn ra vào tháng 8 hoặc muộn hơn. Dù vậy, AFF khẳng định giải bóng đá số 1 khu vực Đông Nam Á vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch ban đầu.

Trước đó xuất hiện thông tin Việt Nam có thể trở thành quốc gia đăng cai AFF Cup 2020 nếu giải đấu thay đổi thể thức thi đấu (chọn 1 hoặc 2 quốc gia đăng cai vòng bảng).

Tại AFF Cup 2018, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á lần đầu áp dụng thể thức mới. Theo đó, các đội cùng bảng sẽ bốc thăm để xác định 2 trận được thi đấu sân nhà, 2 trận phải thi đấu sân khách. Các vòng bán kết, chung kết tiếp tục áp dụng thể thức một trận sân nhà, một trận sân khách.

Theo BP (Baodansinh.vn)




http://baodansinh.vn/tuyen-viet-nam-gap-doi-da-vong-loai-o-tran-ra-quan-aff-cup-2020-20200616090957606.htm