Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Tuyển Việt Nam có đợt tập trung tốt nhất trong năm 2019

So với các lần tập trung trong năm 2019, HLV Park Hang-seo sẽ có quân số đầy đủ trước ngày tuyển Việt Nam chạm trán UAE và Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 ở Mỹ Đình giữa tháng 11.

Hôm qua (24/10), HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 27 cầu thủ được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị 2 trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng tới. Đợt tập trung lần này sẽ bắt đầu từ ngày 28/10 và kết thúc sau trận gặp Thái Lan hôm 19/11.

Danh sách tập trung của ĐT Việt Nam trong tháng 11 này không có quá nhiều thay đổi. Ở hàng thủ, những cái tên như Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng tiếp tục góp mặt. Ở tuyến trên, Tuấn Anh, Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Văn Toàn, Anh Đức là những cầu thủ nhận được nhiều sự chú ý.

Tuyển Việt Nam có đợt tập trung tốt nhất trong năm 2019

Đây sẽ là đợt tập trung quan trọng nhất của tuyển quốc gia sau Asian Cup 2019, và cũng là tốt nhất. Trước đó, ở King’s Cup và đợt tập trung tháng 8, tuyển Việt Nam đều chỉ có vài ngày chuẩn bị.

Cuối tháng 9, đội tuyển được tập trung 23/9, có gần 20 ngày trước khi đối đầu Malaysia hôm 10/10. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo lại chỉ có đủ lực lượng tốt nhất vài ngày trước trận vì nhóm cầu thủ CLB Hà Nội bận dự chung kết liên khu vực AFC Cup.

Và ở lần tập trung này, do V.League đã kết thúc còn CLB Hà Nội bị loại ở châu Á, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ sớm có trong tay lực lượng tốt nhất. Riêng các tuyển thủ thuộc biên chế hai đội đá chung kết Cúp quốc gia sẽ lên tuyển ngay sau ngày 31/10.

Thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ về hội quân đúng hạn vì Thai League đã kết thúc từ ngày 26/10. Hai cầu thủ đang chơi tại châu Âu là Nguyễn Công Phượng và Đoàn Văn Hậu chỉ được về nước muộn nhất 48 tiếng trước giờ thi đấu.

Một thuận lợi rất lớn nữa là Việt Nam được thi đấu cả 2 trận tại sân nhà Mỹ Đình nên không mất thời gian di chuyển, thích nghi khí hậu. Với thời gian tập trung dài nhất, quân số đầy đủ nhất, ĐT Việt Nam hứa hẹn sẽ mang tới kết quả tốt trong các trận gặp UAE (14/11) và Thái Lan (19/11).

Ngọc Linh (SHTT)