Thể thao >> AFF Suzuki Cup 2020

Tuyển Việt Nam cắt chuỗi 7 trận thua, Công Phượng vui hết cỡ

Theo tiền đạo Công Phượng, không chỉ đem lại ba điểm, chiến thắng ở trận ra quân AFF Cup 2020 còn giúp anh và đồng đội giải quyết vấn đề tâm lý.

"Đây là trận đầu tiên trong hành trình bảo vệ AFF Cup, vì vậy toàn đội đã rất nỗ lực để giành chiến thắng. Ba điểm rất quan trọng. Bởi đã rất lâu rồi, Việt Nam chưa thắng. Kết quả lần này sẽ giải toả áp lực cho toàn đội, giúp chúng tôi có tinh thần tốt hơn để hướng đến các trận tiếp theo" - Công Phượng nói sau trận thắng Lào 1-0 trong ngày ra quân AFF Cup 2020 tối 6/12.

Tuyển Việt Nam cắt chuỗi 7 trận thua, Công Phượng vui hết cỡ
 Công Phượng mở tỷ số cho tuyển Việt Nam

Việt Nam thua bảy trận liên tiếp - thành tích tệ nhất lịch sử - tại vòng loại World Cup 2022, trước khi sang Singapore bảo vệ danh hiệu AFF Cup 2020. Vì thế, trận thắng Lào giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giải cơn khát, đồng thời xua đi áp lực lớn.

Với cá nhân Công Phượng, anh tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn vào lưới Lào, với đệm bóng cận thành từ đồng đội tại HAGL Hồng Duy mở tỷ số cho tuyển Việt Nam phút 26.

Còn nhớ tại AFF Cup 2018, Công Phượng cũng là cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho tuyển Việt Nam. Đáng nói hơn, đối thủ khi đó của tuyển Việt Nam cũng là Lào. Sau khi Công Phượng lập công, lần lượt tiền đạo Anh Đức và tiền vệ Quang Hải điền tên mình lên bảng điện tử giúp Việt Nam hạ Lào 3-0.

Như đã biết, sau khi hạ Lào ở trận ra quân, thầy trò HLV Park Hang-seo đã vượt qua những thử thách còn lại để lên ngôi vô địch. Việc Công Phượng ghi bàn ở trận mở màn gặp Lào có thể coi là điềm may với tuyển Việt Nam.

Công Phượng tin tưởng tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu tốt tại AFF Cup 2020, với sự đồng hành của các CĐV trên các khán đài. Tiền đạo HAGL nói thêm: "Tôi cũng như toàn đội rất vui mừng khi được đông đảo người hâm mộ Việt Nam tại Singapore chào đón. Điều đó tiếp thêm tinh thần, động lực cho toàn đội tiếp tục cố gắng hơn, hết sức mình trong trận đấu tiếp theo”.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Phan Văn Đức thì nói: "Tôi hài lòng về kết quả mà đội tuyển đạt được và về cá nhân mình ở trận đấu ngày hôm nay. Toàn đội đã tuân thủ chiến thuật mà HLV đề ra. Còn bàn thắng của tôi có ý nghĩa dành cho gia đình. Vì vợ tôi đang mang bầu, tôi muốn dành bàn thắng đó cho vợ".

Theo thống kê, từ trận bán kết lượt đi với Philippines vào ngày 5/12/2018 cho đến trước trận gặp Lào vào tối 6/12/2021, ĐT Việt Nam đã thi đấu 18 trận nhưng Văn Đức không có pha lập công nào.

Vì thế, bàn thắng ấn định tỷ số trước Lào được kỳ vọng sẽ giúp Văn Đức giải tỏa áp lực để chơi thanh thoát hơn trong chặng đường tới, qua đó, có thể góp phần giúp cho ĐT Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch tại AFF Cup 2020.

 Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tuyen-viet-nam-cat-chuoi-7-tran-thua-cong-phuong-vui-het-co-tintuc800016