Thể thao

Tuyển Việt Nam bổ sung HLV thể lực cho mục tiêu World Cup 2022

VFF đã ký hợp đồng với HLV Cedric Roger để cải thiện thể lực cho cầu thủ Việt Nam trước lịch thi đấu dày đặc vào cuối năm.

Ngày 22/6, VFF đã ký hợp đồng với HLV thể lực Cedric Roger. Ông Cedric được giao nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện các công việc với tư cách là trợ lý HLV phụ trách về nâng cao thể chất cầu thủ, phân tích băng hình kỹ thuật, đưa ra những đề xuất cụ thể để cải thiện thể chất cầu thủ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia của Việt Nam, với ưu tiên cho các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.

Tuyển Việt Nam bổ sung HLV thể lực cho mục tiêu World Cup 2022
Bổ sung HLV thể lực là tin vui cho các đội tuyển Việt Nam (Ảnh: TX)

Chuyên gia thể lực người Pháp sẽ chính thức làm việc tại các đội tuyển quốc gia Việt Nam từ ngày 1/7/2021 đến ngày 31/12/2022. Đây là vị chuyên gia được đánh giá chăm chỉ, giàu kinh nghiệm, chuyên môn đa dạng. Ông tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản trị các đội tuyển thể thao tại đại học Strabourg I và có bằng huấn luyện bóng đá hạng A cấp bởi Liên đoàn bóng đá Pháp.

Ông Cedric từng có thời gian đảm nhận vai trò HLV thể lực tuyển Tunisia và cả ở Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF cũng như nhiều CLB khác nhau từ châu Phi, Trung Quốc, Pháp cho đến UAE.

Trước khi nhận nhiệm vụ ở các đội tuyển, Cedric Roger từng là trợ lý của HLV Philippe Troussier ở U18 Việt Nam.

Việc bổ sung một HLV thể lực với các đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn cần thiết trong bối cảnh, các cầu thủ nam Việt Nam có một lịch trình thi đấu dày đặc nên bị bào mòn thể lực nghiêm trọng cùng với đó đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ hướng đến bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games 2021 diễn ra ngay tại Việt Nam. Vào tháng 1/2022, ông Roger sẽ cùng các cầu thủ nữ tham dự VCK Asian Cup bóng đá nữ để tranh suất dự World Cup.

Theo Bảo Bình (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/tuyen-viet-nam-bo-sung-hlv-the-luc-cho-muc-tieu-world-cup-2022-402021236155521543.htm