Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Tuyển Trung Quốc thẳng tay loại hơn nửa đội hình sau trận thua Việt Nam

HLV Li Xiaopeng dự kiến sẽ thay mới gần như toàn bộ đội hình tuyển Trung Quốc sau trận thua Việt Nam 1-3 tại Mỹ Đình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - khu vực châu Á ngày mùng 1 Tết.

Được đánh giá cao hơn, nhưng Trung Quốc thi đấu dưới sức tại Mỹ Đình. Họ liên tiếp nhận ba bàn thua, sau những pha kết thúc đẹp mắt của Hồ Tấn Tài, Tiến Linh và Phan Văn Đức. Trung Quốc chỉ tìm được bàn danh dự sau cú sút cận thành của Xu Xin những giây cuối cùng.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thua Việt Nam trong một trận đấu ở cấp ĐTQG. Trong quá khứ, Trung Quốc toàn thắng trong cả 7 lần chạm trán tuyển Việt Nam, ghi được 23 bàn và chỉ 5 lần để lọt lưới.

Kết quả này cũng khiến Trung Quốc chính thức khép lại hy vọng giành vé dự World Cup 2022 tại Qatar. Đoàn quân của HLV Li Xiaopeng giậm chân ở vị trí áp chót với 5 điểm.

Tuyển Trung Quốc thẳng tay loại hơn nửa đội hình sau trận thua Việt Nam
HLV Li Xiaopeng (Ảnh: Sina)

Theo truyền thông Trung Quốc, HLV Li Xiaopeng dự kiến sẽ loại 8 trụ cột từng đá chính ở trận gặp Việt Nam, trong đó có ngôi sao Wu Lei, chân sút đang thi đấu tại La Liga. Những cái tên còn lại gồm Luo Guofu, Jiang Guangtai, Alan, thủ mônYan Junling, Wang Shenchao, Zhang Linjiu và cả đội trưởng Wu Xi. Ở chiều ngược lại, HLV Li Xiaopeng sẽ bổ sung thêm 10 nhân tố mới.

Trước đó, chuyên mục thể thao của trang QQ dẫn các nguồn tin thân cận cho biết có khả năng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Chen Xuyuan sẽ bị sa thải sau trận thua Việt Nam. Bên cạnh đó, "các ban ngành liên quan có thể sẽ cử một 'tổ công tác đặc biệt' điều hành bóng đá quốc gia," theo trang tin này.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc Chen Xuyuan, người sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2023, cũng được cho là sẽ bị sa thải. Dù chỉ còn một năm nhiệm kỳ, nhưng khả năng ông Chen Xuyuan bị sa thải là vẫn hiện diện, bởi vẫn còn một kỳ Asian Cup được tổ chức trên sân nhà vào năm 2023.

Chưa dừng lại ở đó, một số quan chức cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc cũng có nguy cơ mất chức. Trong số này nổi bật là Liu Yi, người đứng đầu bộ phận tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp.

Chiếc ghế của HLV Li Xiaopeng cũng lung lay dữ dội. Ông mới được bổ nhiệm lên tạm quyền thay thế cho người tiền nhiệm Li Tie từ chức hồi đầu tháng 12/2021. Tuy vậy, chiến lược gia 46 tuổi không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ Trung Quốc sau hai trận thua liên tiếp trước Nhật Bản và Việt Nam.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tuyen-trung-quoc-thang-tay-loai-hon-nua-doi-hinh-sau-tran-thua-viet-nam-tintuc808859