Thể thao >> Thể thao trong nước

Tuyển thủ Việt Nam ăn mừng kiểu khiêu khích, chỉ tay vào mặt trọng tài đầy phản cảm

Sau khi Viettel có được bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng, Hoàng Đức đã có lời qua tiếng lại với trọng tài biên khi ăn mừng.

Tình huống diễn ra ở phút 90+3 trong trận đấu giữa Đà Nẵng và Viettel ở vòng 12. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Hoàng Đức, đội trưởng Minh Tâm bên phía Đà Nẵng lóng ngóng đá phản lưới nhà.

Bàn thắng mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp Viettel đánh bại Đà Nẵng với tỉ số 2-1, qua đó rút ngắn khoảng cách và tiếp tục bám đuổi HAGL trong cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên pha bóng này cũng chứng kiến một hành động gây tranh cãi của Hoàng Đức. Theo ghi nhận của phóng viên có mặt trên sân Hòa Xuân, trong lúc ăn mừng bàn thắng số 28 của Viettel đã có những lời lẽ không hay nhắm vào trọng tài biên. Thậm chí, Hoàng Đức còn dùng tay chỉ vào mặt vị "vua áo đen" này.

Tuyển thủ Việt Nam ăn mừng kiểu khiêu khích, chỉ tay vào mặt trọng tài đầy phản cảm

Trước đó ít giây, do có một cầu thủ Đà Nẵng bị đau nên trọng tài biên đã ngăn không cho Hoàng Đức thực hiện pha đá phạt góc ngay. Điều này khiến tiền vệ của Viettel không hài lòng và tranh cãi với vị trợ lý trọng tài này.

Và rồi ngay khi có được bàn thắng, Hoàng Đức đã có hành động quá khích như trên. Với hành vi này, Hoàng Đức hoàn toàn có thể phải đối mặt với án phạt nguội từ Ban kỷ luật VFF. 

Tuyển thủ Việt Nam ăn mừng kiểu khiêu khích, chỉ tay vào mặt trọng tài đầy phản cảm - 1
Hoàng Đức ôm đồng đội ăn mừng, rồi ngoái lại phía sau...
Tuyển thủ Việt Nam ăn mừng kiểu khiêu khích, chỉ tay vào mặt trọng tài đầy phản cảm - 2
...chỉ tay thẳng mặt trọng tài.
Tuyển thủ Việt Nam ăn mừng kiểu khiêu khích, chỉ tay vào mặt trọng tài đầy phản cảm - 3
Hai bên lời qua tiếng lại với nhau khiến các cầu thủ Viettel phải can ngăn Hoàng Đức.

Hoàng Đức tranh cãi với trọng tài biên vì không được thực hiện ngay quả đá phạt góc. Đây cũng là tình huống dẫn đến bàn thắng của Viettel. (Video: Linh Đan)

Trong tình huống này, trọng tài biên tỏ ra khá "hiền". Ông chỉ nhắc nhở nếu Hoàng Đức tiếp tục nói thêm sẽ gọi trọng tài chính để phạt thẻ.

Nên nhớ, Hoàng Đức nằm trong danh sách 45 tuyển thủ Việt Nam tiêm vắc xin để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Nếu hành vi này diễn ra ở một giải đấu quốc tế, tiền vệ sinh năm 1998 hoàn toàn có thể phải nhận thẻ đỏ. Hoàng Đức có lẽ cần nghiêm túc xem lại phản ứng của mình và tránh để trường hợp tương tự xảy ra khi khoác áo ĐT Việt Nam.

Theo Linh Đan (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tuyen-thu-viet-nam-an-mung-kieu-khieu-khich-chi-tay-vao-mat-trong-tai-day-phan-cam-162210305063004188.htm