Thể thao >> Thể thao trong nước

Tuyển thủ U.23 Việt Nam sẽ làm mới V-League

Nhiều CLB sử dụng tuyển thủ U.23 Việt Nam (VN) như những nhân tố chủ lực với hy vọng sức trẻ, năng lực chuyên môn của họ đem lại nhiều may mắn tại V-League 2018. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ cũng coi mùa giải mới là cơ hội khẳng định mình.

Tuyển thủ U.23 Việt Nam sẽ làm mới V-League
Các cầu thủ U.23 VN sẽ kéo khán giả đến sân

Thận trọng

Trở lại mái nhà xưa là CLB Hà Nội sau một năm đi “biệt phái” theo dạng cho mượn ở CLB Sài Gòn, Trần Đình Trọng gần như sẽ chiếm một suất chính thức ngay trận ra quân gặp CLB Hải Phòng vào ngày 11.3 tới. Mới tập luyện cùng các đồng đội cũ được khoảng nửa tháng, Trọng chia sẻ: “Tôi rất vui khi được lãnh đạo CLB Hà Nội và HLV Chu Đình Nghiêm gọi lại. Nhưng tôi sẽ không thể gắn “mác” U.23 để chủ quan hay coi mình là ngôi sao. Bản thân tôi cũng chỉ là miếng ghép nhỏ bé nên càng phải nỗ lực rất nhiều. Tôi hy vọng sẽ đạt phong độ tốt và đội bóng của tôi sẽ giành kết quả cao nhất vào cuối mùa”.

Trọng và một cầu thủ U.23 khác (Đỗ Duy Mạnh) sẽ là cặp trung vệ - cặp lá chắn thép của Hà Nội. Mạnh chia sẻ: “Ngôi á quân U.23 VN ít nhiều tạo cho chúng tôi áp lực vì các đối thủ sẽ chú ý hơn nên có thể sẽ khó đá hơn mùa trước. Nhưng hiệu ứng U.23 ở giải châu Á cũng đem đến sự tích cực về mặt hình ảnh cho V-League. Các đội sẽ đá đẹp hơn, hay hơn, khán giả sẽ đến sân đông hơn. Cầu thủ sẽ phấn khích hơn nếu tiếp tục đón nhận tình cảm nồng ấm từ người xem. Cá nhân tôi sẽ rất cảm động nếu chứng kiến sân Hàng Đẫy vừa được sửa chữa đẹp đẽ đầy ắp người. Không khí ở Côn Sơn hay Thường Châu như được tái hiện trở lại. Mong lắm thay!”.

Mùa này, tiền đạo Nguyễn Quang Hải tiếp tục là nhân vật không thể thiếu của Hà Nội mà với Hải: “Đó không phải là một đặc ân mà là nhiệm vụ quan trọng đối với một tiền đạo. Tôi sẽ phát huy tối đa khả năng để không chỉ kiến tạo mà còn ghi nhiều bàn thắng. Tôi sẽ trở thành “con mồi” trước sự “săn đón” quyết liệt của hàng thủ đối phương ư? Không sao. Tôi sẽ đối đầu với họ”.

Không bị áp lực

Ở mùa năm ngoái đến giai đoạn 2, Bùi Tiến Dụng mới rời Than Quảng Ninh để đầu quân cho SHB Đà Nẵng và được HLV Lê Huỳnh Đức xếp đá 10/13 trận. Dụng chia sẻ: “Đội đang được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Minh Phương và chúng tôi tin tưởng thầy mới sẽ đem đến luồng gió mới. Mọi thứ của đội hiện tại rất tốt. Tôi sẽ coi những gì mình học được tại giải U.23 châu Á, từ kinh nghiệm đến bản lĩnh thi đấu, làm động lực cho giải đấu quốc nội”. Còn tiền đạo Hà Đức Chinh bày tỏ ước vọng: “Tôi muốn SHB Đà Nẵng ít nhất lọt vào top 5 và nếu tốt hơn thì top 3. Năm 2017, tôi ghi được 7 bàn, còn kém vua phá lưới là anh Anh Đức những 10 bàn. Năm nay sẽ phải cố gắng nâng số bàn thắng lên cao hơn, muốn thế tôi phải hoàn thiện mọi mặt, từ thể lực đến khả năng quan sát, dứt điểm. Tôi sẽ phải chơi tinh tế hơn, nhạy bén hơn”.

HAGL có tới 6 cầu thủ U.23 VN gồm Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Ngọc Quang và Lương Xuân Trường. Sau hai năm “du học” ở nước ngoài, Trường được tín nhiệm trao băng đội trưởng. Trên trang cá nhân, anh liên tiếp kêu gọi khán giả phố núi đến sân Pleiku mua vé xem HAGL cả mùa và mới đây treo một dòng trạng thái rất ngắn nhưng đủ thấy Trường đang háo hức đến mức nào: “8 ngày”.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn nói: “Năm nay, HAGL được coi là đội trẻ nhất lịch sử V-League vì 100% cầu thủ thuộc lứa 9X. Chúng tôi còn có Tuấn Anh, Văn Sơn, Thanh Bình, Thanh Hậu, A Hoàng và 2 ngoại binh có chất lượng. GĐKT Chung Hae-seong rất giỏi. HAGL đã chịu nhiều bầm dập, lên bờ xuống ruộng, chịu đựng đủ cung bậc cảm xúc mấy mùa qua chỉ để giải quyết bài toán trụ hạng nên đã quá quen chịu sức ép nặng nề. Mùa này, HAGL sẽ cố gắng có bước chạy đà tốt và không biết bất ngờ thú vị nào sẽ xảy ra. Tôi cảm thấy khá vui vẻ, thoải mái, không chịu chút áp lực nào, thậm chí còn rất phấn khích”.

Theo Nhật Duy (Thanh Niên Online)