Thể thao

Tuyển thủ Thái Lan thừa nhận Việt Nam đang là số một Đông Nam Á

Charyl Chappuis thừa nhận ĐT Thái Lan không còn có thể bước vào giải đấu khu vực với suy nghĩ chắc chắn giành chức vô địch.

Từng 2 lần bước lên ngôi vô địch AFF Cup cùng ĐT Thái Lan, Charyl Chappuis thừa nhận giờ đây mọi chuyện không còn dễ dàng như trong quá khứ bởi Việt Nam và những đội bóng khác trong khu vực đã mạnh lên rõ rệt.

"Lâu nay chúng tôi vẫn nghĩ Thái Lan là những người giỏi nhất", tiền vệ 28 tuổi nói với ESPN. "Tôi vẫn còn nhớ AFF Cup 2016. Không muốn thiếu tôn trọng, nhưng Thái Lan đã vô địch một cách dễ dàng. Chúng tôi bước vào những trận đấu với suy nghĩ dù có chơi thế nào thì vẫn chắc chắn giành chiến thắng".

"Giờ đây, Việt Nam đang là đội bóng số một, Indonesia ở rất gần, Malaysia sẽ trở lại với một diện mạo mới và Singapore cũng vậy... Bóng đá thật không thể nói trước".

Tuyển thủ Thái Lan thừa nhận Việt Nam đang là số một Đông Nam Á
Charyl Chappuis tỏa sáng trong màu áo tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2014. Ảnh: Instagram.

Ở giai đoạn 2013-2017, Thái Lan được mệnh danh là đội tuyển bóng đá đứng đầu khu vực Đông Nam Á với 2 chức vô địch AFF, 3 HCV SEA Games và vào top 12 đội châu Á cuối cùng cạnh tranh vé dự VCK World Cup 2018. Tuy nhiên, dưới thời HLV Park Hang-seo, Việt Nam nổi lên và thiết lập vị trí số một khu vực với ngôi á quân U23 châu Á 2018, chức vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và giành HCV SEA Games 30.

Dưới thời HLV Kiatisak Senamuang, cầu thủ gốc Thụy Sĩ từng giành chức vô địch AFF Cup 2014 và 2016, nhưng không còn giữ được vị trí trong đội hình ĐT Thái Lan thời gian qua.

Chappuis đang khoác áo Port FC tại Thai League và chờ đợi cơ hội trở lại đội tuyển. Dù từng vô địch U17 World Cup 2009 cùng Thụy Sĩ, anh vẫn coi AFF Cup 2014 là điểm sáng lớn nhất sự nghiệp.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)