Thể thao >> World Cup 2022

Tuyển thủ Iran không hát quốc ca tại World Cup 2022

Các tuyển thủ Iran quyết định không hát quốc ca tại World Cup 2022 để ủng hộ cuộc biểu tình đang diễn ra trong nước.

Cuộc biểu tình tại Iran đã kéo dài hơn 2 tháng qua, bắt nguồn từ cái chết của một cô gái trẻ khi đang bị cảnh sát tạm giam. Cô Mahsa Amini, 22 tuổi, bị cảnh sát đạo đức bắt giữ vì “trang phục không phù hợp”. Cái chết của cô gây ra một làn sóng phẫn nộ, trong bối cảnh dư luận vốn đã bất bình với những vấn đề quyền con người, an ninh và nền kinh tế khó khăn trước nhiều lệnh trừng phạt quốc tế.

Tuyển thủ Iran không hát quốc ca tại World Cup 2022

Theo hãng thông tấn HRANA của Iran, cuộc biểu tình Iran đã khiến 454 người thiệt mạng, bao gồm 54 cảnh sát và nhân viên an ninh, cùng với hơn 16.800 người bị bắt giữ. Nhiều người nổi tiếng của Iran, bao gồm các tuyển thủ quốc gia đã ủng hộ cuộc biểu tình này.

Mới nhất, các tuyển thủ Iran đã đứng về phía người dân biểu tình bằng cách từ chối hát quốc ca Iran trong trận ra quân ở World Cup 2022. Khi nhạc hiệu vang lên, các cầu thủ áo đỏ chỉ đứng nghiêm trang mà không hát như thường lệ. Trên băng ghế huấn luyện của Iran, cũng chỉ có một vài thành viên hát quốc ca nước này.

Ống kính máy quay tại sân đã bắt được hình ảnh một phụ nữ Iran khóc nức nở khi hát quốc ca. Hình ảnh này lập tức lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu.

Theo A Phi (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/tuyen-thu-iran-khong-hat-quoc-ca-tai-world-cup-2022-post1488357.tpo