Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Tuyển thủ Hồ Tấn Tài: 'Tôi vui vì bản thân đã ghi bàn ngay ngày mùng 1 Tết'

Ở trận đấu với Trung Quốc ngay tối mùng 1 Tết ở vòng loại cuối World Cup 2022, tuyển thủ Hồ Tấn Tài đã có bàn mở tỷ số, qua đó ấn định chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam. Vì thế, chàng tuyển thủ gốc Bình Định này rất vui.

Có bàn mở tỷ số trận đấu ngay từ phút thứ 9, Hồ Tấn Tài đã khiến cả sân Mỹ Đình vỡ oà, bởi bàn thắng của anh là tiền đề để mở ra trận thắng đậm đến 3-1 cho tuyển Việt Nam trước đối thủ Trung Quốc được đánh giá cao hơn ngay ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022. Vì thế, không ngạc nhiên khi Tấn Tài chia sẻ: “Đây là chiến thắng ngay ngày đầu năm dành cho tất cả người hâm mộ Việt Nam. Đây là bàn thắng hết sức quý giá và nó càng ý nghĩa hơn khi ghi bàn ngay ngày mùng 1 tết. Đấy cũng là bàn thắng rất ý nghĩa trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. Tôi muốn dành tặng bàn thắng này cho tất cả người hâm mộ Việt Nam”.

Tuyển thủ Hồ Tấn Tài: 'Tôi vui vì bản thân đã ghi bàn ngay ngày mùng 1 Tết'

Trong khi đó, thủ quân Hùng Dũng bày tỏ: “Chúng tôi luôn thi đấu với tâm thế quyết giành điểm trước mọi đối thủ chứ không chỉ riêng Trung Quốc. Tuy nhiên, đá trên sân nhà luôn có những lợi thế nhất định và tôi cảm thấy vui khi chúng tôi đã giành chiến thắng ngay ngày mùng 1 tết. Thực sự ở vòng loại cuối cùng trình độ của các đội đã khác rất nhiều, ngay cả khi chúng tôi chơi với hơn 200% thực lực cũng chưa hẳn giành được kết quả tốt”.

Chàng thủ quân của tuyển Việt Nam cũng chia sẻ thêm: “Việt Nam từng thua 7 trận của vòng loại cuối World Cup 2022, nhưng mọi người có thể thấy chúng tôi đã chơi tốt hơn qua từng trận đấu”. Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao ghi 3 bàn vào lưới Trung Quốc mà lại không thể ghi bàn vào lưới tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2020, Hùng Dũng đã bày tỏ: “AFF Cup là một giải đấu khác hoàn toàn so với vòng loại World Cup 2022, ở đây chúng ta không thể đá tấn công hoặc ép sân như khi chơi ở khu vực”.

Theo Tuấn Thành (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/doi-tuyen-quoc-gia-viet-nam/tuyen-thu-ho-tan-tai-toi-vui-vi-ban-than-da-ghi-ban-ngay-ngay-mung-1-tet-3562982202.html