Thể thao >> AFF Suzuki Cup 2020

Tuyển Thái Lan gọi dàn sao J-League dự AFF Cup 2020, quyết đấu Việt Nam

Sau nhiều lo lắng vì việc CLB chủ quản không chịu nhượng bộ, rốt cuộc cả hai ngôi sao đang thi đấu tại J-League sẽ góp mặt trong thành phần tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2020.

Chiều ngày 24/11, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố danh sách 30 cầu thủ dự AFF Cup 2020. Những ngôi sao đình đám từng vắng mặt tại AFF Cup 2018 là thủ môn Kawin Thammasatchanan, hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền vệ Chanathip Songkrasin, tiền đạo Teerasil Dangda đều được triệu tập.

Như vậy, 2 ngôi sao đang thi đấu tại J-League sẽ trở lại thi đấu tại đấu trường Đông Nam Á sau 5 năm không góp mặt.

Tuyển Thái Lan gọi dàn sao J-League dự AFF Cup 2020, quyết đấu Việt Nam
Chanathip (trái) và Theerathon sẽ góp mặt trong thành phần tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2020.

Còn nhớ, hồi diễn ra AFF Cup 2018, 2 cầu thủ này không được HLV Milovan Rajevac triệu tập, khi Thái Lan không đàm phán thành công với các CLB Nhật Bản, đồng thời đội bóng xứ Chùa vàng cũng muốn dồn lực lượng tốt nhất cho Asian Cup 2019.

Ngay tại thời điểm cách đây vài ngày, ban huấn luyện tuyển Thái Lan vẫn còn lo ngại về việc các CLB chủ quản của Theerathon và Chanathip tiếp tục giữ quân do J-League đang bước vào giai đoạn nước rút cảng thẳng.

Ngoài Chanathip và Theerathon, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang thương thảo để gọi cả thủ môn Kawin Thamsatchanan (đá cho OH Leuven ở Bỉ) và ngôi sao trẻ Thanawat Yingjitthavorn (đang ăn tập ở Leicester City).

Dường như sau những thất bại liên tục trong 4 năm qua khiến Thái Lan quyết tâm giành ngôi vô địch AFF Cup từ tay tuyển Việt Nam. Ngoài dàn cầu thủ đang chơi ở nước ngoài, Thái Lan cơ bản giữ được bộ khung mạnh nhất, với những cái tên quen thuộc như Teerasil Dangda, Supachok Sarachat, Supachai Jaided, Thitiphan Puangchan,...

Tại AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng Myanmar, Philippines, Singapore và Timor-Leste. Đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Polking là đội bóng yếu nhất bảng Timor-Leste. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 5/12.

Danh sách triệu tập của tuyển Thái Lan

Thủ môn: Siwarak Tedsungnoen, Chatchai Budprom, Kawin Thamsatchanan

Hậu vệ: Theerathon Bunmathan, Jonathan Khamdee, Narubadin Weerawatnodom, Pansa Hemwiboon, Tristan Do, Peerapat Notchaiya, Manuel Tom Bihr, Philip Roller, Elias Dolah

Tiền vệ: Chanathip Songkrasin, Thanawat Thungchitthavorn, Supachok Sarachat, Pathompol Charoenrattanapirom, Sarach Yooyen, Thitipan Puangchan, Pokklao Anan, Weerathep Pomphan, Picha Utra, Kritsada Kaman, Worachit Kanitsribampen, Phitiwat Sukjitthammakul, Siwakorn Tiatrakul, Bodin Phala, Pakorn Prempak

Tiền đạo: Adisak Kraisorn, Teerasil Dangda, Supachai Jaided

PTH (Nguoiduatin.vn) 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tuyen-thai-lan-goi-dan-sao-j-league-du-aff-cup-2020-quyet-dau-viet-nam-tintuc798221