Thể thao

Tuyển Qatar phản ánh giấc mơ World Cup của Thái Lan và Việt Nam

Ecuador không phải anh tài có số má ở World Cup nhưng Qatar thua thảm 0-2, qua đó đi vào lịch sử với tư cách chủ nhà đầu tiên thất bại ở trận ra quân.

“Một trận đấu quá khó khăn. Chúng tôi không khởi đầu theo cách tốt nhất rồi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hai bàn thua sớm khiến các cầu thủ của tôi mất tự tin. Ecuador nhỉnh hơn Qatar trên mọi khía cạnh trận này. Chúng tôi cần học hỏi nhiều hơn”, HLV Sanchez thừa nhận.

Ngay sau đó, một trong những tấm ảnh được đăng tải về thất bại của Qatar là HLV Sanchez buồn thất thần. Không ít người hâm mộ Việt Nam ghép chung cảnh ông Sanchez ngồi bất động vì U23 Qatar thua Việt Nam ở U23 châu Á 2018.

Tuyển Qatar phản ánh giấc mơ World Cup của Thái Lan và Việt Nam
HLV Felix Sanchez thất vọng về trận thua của Qatar trước Ecuador.

Một số ý kiến của người hâm mộ Việt Nam nhận định: Nhìn Qatar đá kém cỏi thì thấy Việt Nam quyết tâm sẽ được dự World Cup 2026. Sự thật là VFF cũng muốn có tham vọng kể trên, cột mốc chính thức thì VFF chọn World Cup 2030.

Tuyển Qatar đá kém trước Ecuador, U23 Qatar từng thua Việt Nam. Cả hai đều đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Qatar yếu kém nếu nhìn về châu Á và so sánh thất bại của họ trước Ecuador để nhận định Việt Nam, hay Thái Lan có cơ hội lớn dự World Cup 2026.

Sức mạnh của Qatar chỉ yếu khi nhìn ở góc độ sân chơi World Cup - giải đấu hội tụ những anh tài xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Về thực tế, Qatar đang là nhà đương kim vô địch châu Á. Đây là thành tích khác biệt hoàn toàn so với ngôi Á quân U23 châu Á 2018 của Việt Nam.

Nhìn rộng hơn, từ thất bại của Qatar phản ánh trình độ ở World Cup thực sự rất cao và khốc liệt. Qatar có hơn 1 thập kỷ tốn rất nhiều tiền để đầu tư cho đội tuyển quốc gia, mở học viện Aspire để chiêu mộ nhân tài khắp thế giới. Họ gửi nhiều cầu thủ giỏi đến các nền bóng đá mạnh nhất để đào tạo, còn đội tuyển quốc gia được ăn tập theo đúng nghĩa một CLB.

Nền tảng đầu tư kể trên không phải bắt ngọn mà rất bài bản, quy mô toàn diện và tốn rất nhiều tiền. Bằng chứng là Qatar đã vô địch châu Á vào năm 2019. Nhưng World Cup rõ ràng có khoảng cách lớn với tuyển Qatar. Tiền và sự đầu tư khổng lồ chưa thể giúp cho Qatar bù đắp được đẳng cấp, kinh nghiệm so với các đội bóng đã quen mặt tại World Cup.

Nhìn về châu Á, không có đội tuyển nào được đầu tư lớn như Qatar trong 10 năm qua. Vấn đề đó phản ánh tham vọng thực tế về giấc mơ dự World Cup của Việt Nam, Thái Lan. Nhấn mạnh thêm một lần nữa, Qatar đã vô địch châu Á 2019 bằng sức mạnh tuyệt đối với các chiến thắng trước những đội bóng hàng đầu gồm Saudi Arabia (2-0, vòng bảng), Iraq (1-0, vòng 1/8), Hàn Quốc (1-0, tứ kết), UAE (4-0, bán kết), (Nhật Bản 3-1, chung kết). Đội bóng của HLV Sanchez toàn thắng 7 trận, ghi 19 bàn và chỉ 1 lần bị thủng lưới.

Tuyển Qatar phản ánh giấc mơ World Cup của Thái Lan và Việt Nam - 1
HLV Felix Sanchez và Qatar đã vô địch châu Á vào năm 2019 bằng thành tích tuyệt đối.

Không ai đánh thuế giấc mơ World Cup nhưng Việt Nam và Thái Lan cần đặt tham vọng đi xa hơn ở sân chơi châu Á, sau đó hãy nghĩ về giấc mơ được dự World Cup.

Chủ tịch CLB Buriram Utd, Newin Chidchob nhận xét về giấc mơ World Cup của FAT: “Đừng lừa người Thái mơ về World Cup nữa. World Cup dành cho giới chuyên nghiệp còn SEA Games phù hợp với những người nghiệp dư như Liên đoàn bóng đá Thái Lan”.

Ông Newin Chidchob nói hơi phũ phàng nhưng bản chất là đúng. Bóng đá Thái Lan chưa đủ tầm để nói về chuyện dự World Cup.

Với bóng đá Việt Nam, sân chơi chuyên nghiệp đối diện nghịch cảnh chuyện một số đội bóng bấp bênh về tương lai, cầu thủ bị nợ tiền. Nên nhiệm vụ đầu tiên phải xây tốt chân đế và tiến xa ở sân chơi châu Á, sau đó hãy nói về World Cup.

Theo Hoài Anh (Saostar.vn)




https://www.saostar.vn/sao-sport/tuyen-qatar-phan-anh-giac-mo-world-cup-cua-thai-lan-va-viet-nam-202211211429081559.html