Thể thao

Tuyển nữ Việt Nam phải ăn mì tôm khi tới Malaysia

Thầy trò HLV Mai Đức Chung tới Kuala Lumpur chuẩn bị cho SEA Games 29 với một chút trục trặc.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung tới Kuala Lumpur chuẩn bị cho SEA Games 29 với một chút trục trặc.

HLV Mai Đức Chung tại sân tập trường đại học Malaya chiều 14/8. Ông có duyên với bóng đá nữ, từng giúp đội hai lần giành HC vàng SEA Games.

“Hôm nay các cầu thủ chỉ tập nhẹ bởi đội mới đến nơi tối qua 13/8, nhiều cầu thủ còn mệt”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ. 

Tuyển nữ Việt Nam bay từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 11/8. Hai ngày sau đội lại di chuyển sang Malaysia để bắt đầu hành trình săn HC vàng SEA Games 29. “Các cầu thủ về tới khách sạn lúc hơn 23h đêm, đồ ăn không còn nhiều. Do vậy một số cầu thủ phải dùng mì tôm”, ông cho biết thêm.

Trước đó khi đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Kuala Lumpur, đội còn quên một túi đồ của trợ lý Kim Hồng.

Bóng đá nữ SEA Games 29 có sự góp mặt của năm đội. Các đội đá vòng tròn một lượt tính điểm quyết định HC vàng, chứ không chơi trận chung kết như mọi khi. “Thể thức thi đấu như vậy nên chúng tôi phải cố gắng từng trận một. Đương nhiên mục tiêu cuối cùng là giành HC vàng”, HLV Mai Đức Chung cho hay.

Trong buổi tập chiều nay, sau khi cho các học trò khởi động, nhà cầm quân người Hà Nội đã triển khai tập chiến thuật. Các cầu thủ chủ yếu luyện đòn tấn công từ hai biên, dứt điểm bóng sống... 

Đội sẽ thi đấu trận đầu tiên gặp Philippines lúc 15h ngày 17/8, theo giờ Hà Nội. Sau đó lần lượt đối đầu Myanmar (15h ngày 20/8), Thái Lan (15h ngày 22/8) và Malaysia (19h45 ngày 24/8).

SEA Games 2013 tuyển nữ Việt Nam thất bại trước Thái Lan trong trận chung kết. Đội chưa có cơ hội trả nợ khi SEA Games 2015 không có môn bóng đá nữ.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)