Thể thao >> Thể thao quốc tế

Tuyển nữ Việt Nam giữ vị trí số một tại Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ nguyên thứ hạng 32 trong bảng xếp hạng quý III /2021 của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Theo đó, với 1657 điểm, đội tuyển nữ Việt Nam cũng tiếp tục duy trì vị trí thứ sáu trong top 10 khu vực châu Á và vị trí số một tại Đông Nam Á.

Điểm đáng chú ý ở Top 10 châu Á là việc CHDCND Triều Tiên (thứ hạng 9) vượt lên chiếm vị trí số 1, vốn được thống trị bởi đội tuyển nữ Australia (thứ hạng 11) trong nhiều tháng qua. Sau Australia, đội tuyển nữ Nhật Bản (hạng 13) bị cũng đẩy xuống vị thứ ba. Các vị trí tiếp theo lần lượt gồm: Trung Quốc (lên hạng 17), Hàn Quốc (xuống hạng 18), Việt Nam (giữ hạng 32), Thái Lan (xuống hạng 39), Đài Bắc Trung Hoa (xuống hạng 40), Uzbekistan (xuống hạng 43), Myanmar (xuống hạng 46).

Ở top 10 đội mạnh nhất trên BXH FIFA quý III/2021, ngoài việc ĐT Mỹ tiếp tục thống trị hai vị trí dẫn đầu thì bất ngờ đến từ sự bứt phá của đội tuyển nữ Thụy Điển lên vị trí thứ hai, đẩy đội tuyển nữ Đức xuống vị trí thứ ba. Các vị trí tiếp theo lần lượt gồm: Hà Lan, Pháp, Canana, Brazil, Anh, CHDCND Triều Tiên và Tây Ban Nha.

Đội tuyển Nữ Việt Nam hiện đang bước sang giai đoạn nước rút rèn kỹ chiến thuật tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để chuẩn bị cho Vòng loại Giải bóng đá Nữ vô địch châu Á 2022 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9 tới.

Đội tuyển Nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ có thứ hạng cách xa trên bảng xếp hạng FIFA gồm: đội tuyển nữ Tajikistan (thứ hạng 135), đội tuyển nữ Maldives (thứ hạng 144) và đội tuyển nữ Afghanistan (thứ hạng 152). Đánh giá về các đối thủ tại bảng B, HLV Mai Đức Chung cho biết ông và các cầu thủ nữ Việt Nam tôn trọng tất cả các đối thủ, sẽ giải quyết từng trận đấu để có kết quả tốt nhất, với mục tiêu giành vé vào vòng chung kết.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)