Thể thao

Tuyển futsal Việt Nam phấn đấu vào chung kết giải Đông Nam Á

Với việc thi đấu trên sân nhà, tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vào đến trận chung kết Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2017 tại TP.HCM từ ngày 26/10 đến 3/11.

Với việc thi đấu trên sân nhà, tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vào đến trận chung kết Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2017 tại TP.HCM từ ngày 26/10 đến 3/11.

Chiều 18/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng đơn các đơn vị liên quan đã tổ chức họp báo công bố thông tin về Giải Futsal Đông Nam Á 2017. Do Australia rút lui, giải năm nay chỉ còn 9 đội tham dự. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng Myanmar, Philippines, Brunei và Indonesia.

Còn Thái Lan nằm ở bảng B cùng Malaysia, Lào và Timor Leste. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. Bốn đội vào đến giai đoạn này sẽ đại diện cho khu vực Đông Nam Á tham dự Giải futsal châu Á tại Đài Loan (Trung Quốc) đầu năm 2019.

Tuyen futsal Viet Nam phan dau vao chung ket giai Dong Nam A hinh anh 1

Tuyển futsal Việt Nam lên đường dự giải giao hữu ở Trung Quốc sáng 18/10.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết năm nay mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là phấn đấu vào chung kết. Tuy nhiên theo ông điều này không dễ dàng bởi Thái Lan có trình độ cao hơn. Trong khi đó, Indonesia và Malaysia cũng có những bước tiến vượt bậc.

Để chuẩn bị cho giải, thầy trò HLV Miguel Rodrigo đã lên đường sang Trung Quốc rạng sáng 18/10 để dự một giải giao hữu có chất lượng tốt. Đội sẽ lần lượt gặp Croatia (20/10), Trung Quốc (21/10) và Hà Lan (22/10). Ba trận đấu với những đội mạnh này sẽ giúp các cầu thủ có được kinh nghiệm quý báu để thi đấu tốt hơn trên sân nhà.

Tuyen futsal Viet Nam phan dau vao chung ket giai Dong Nam A hinh anh 2
 

Trong lịch sử giải futsal Đông Nam Á, tuyển Việt Nam chưa một lần vô địch. Thành tích cao nhất của đội là á quân vào các năm 2009, 2012. Thái Lan là đội giàu thành tích nhất với 12 lần vô địch sau 13 lần tổ chức. Ở giải đấu lần thứ 14 này, tuyển Việt Nam nuôi hy vọng lật đổ người Thái.

Tuy nhiên điều này không dễ dàng. Tại SEA Games 29 vừa qua, Việt Nam đã thua Thái Lan 1-4 ở trận ra quân. Từ đó đến nay, thầy trò HLV Miguel Rodrigo rất tích cực tập luyện và tham dự Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á – nơi đội giành quyền vào tứ kết (để thua Uzbekistan).

Theo Nguyễn Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)