Thể thao >> Thể thao quốc tế

Tuyển Đức thua đậm nhất lịch sử, HLV Joachim Loew bào chữa thế nào?

HLV Joachim Loew thừa nhận với những gì đã thể hiện, tuyển Đức xứng đáng phải nhận trận thảm bại 0-6 trước Tây Ban Nha tại UEFA Nations League.

"Đó là một ngày thực sự tồi tệ đối với chúng tôi. Toàn đội đã có một ngày thi đấu dưới sức. Chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội và phòng thủ một cách tồi tệ. Sau khi bị thủng lưới bàn đầu tiên, chúng tôi đã cố gắng tổ chức những pha lên bóng, nhưng họ bịt kín mọi khoảng trống".

"2 bàn thua liên tiếp cuối hiệp 1 càng khiến tinh thần thi đấu của chúng tôi đi xuống. Đó là một thất bại toàn diện, tất nhiên, tôi sẽ chịu trách nhiệm" - HLV Joachim Loew phát biểu sau trận đấu.

Tuyển Đức thua đậm nhất lịch sử, HLV Joachim Loew bào chữa thế nào?
HLV Joachim Loew đang phải hứng chịu nhiều áp lực

Nếu không tính các trận giao hữu (Đức từng thua Áo 0-6 vào 1931) thì thất bại đêm qua là trận thua đậm nhất lịch sử đội bóng nước này, tính ở giải đấu chính thức. Trước đó, thất bại đậm nhất của họ trong một trận chính thức diễn ra tại vòng bảng World Cup 1954 trước Hungary, với tỷ số 3-8.

Rất nhiều NHM đã hoài nghi sự đúng đắn ở quyết định loại bỏ những công thần trên ĐTQG như Mats Hummels, Thomas Muller hay Jerome Boateng của HLV Joachim Loew. Và sau màn thua thảm trước tuyển Tây Ban Nha, câu chuyện này tiếp tục được khai thác.

Trước áp lực rất lớn, thuyền trưởng của tuyển Đức vẫn nói cứng, ông khẳng định mình vẫn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ hiện tại. "Tôi rất tin tưởng vào dàn cầu thủ mà mình sở hữu. Chẳng có sự hoài nghi nào về khả năng chơi bóng của họ cả khi đây là một tập thể chất lượng".

Tuyển Đức thua đậm nhất lịch sử, HLV Joachim Loew bào chữa thế nào? - 1

Trong khi đó, Serge Gnabry chia sẻ sau trận đấu: "Chúng tôi đã thử tất cả mọi thứ nhưng không thể ghi bàn. Tây Ban Nha hôm nay chơi vô cùng xuất sắc. Với những gì đã thể hiện họ xứng đáng giành chiến thắng".

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)