Thể thao

Tương lai Man City được định đoạt trong tháng 7

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) dự kiến sẽ đưa ra thông báo về kết quả kháng cáo của Man City về án cấm tham dự Champions League, vào nửa đầu tháng 7.

Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đang nỗ lực thay đổi quyết định của UEFA về án cấm đội bóng này tham dự Champions League trong 2 mùa giải tiếp theo, kèm theo đó là 30 triệu euro tiền phạt sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu nhận thấy những vi phạm luật công bằng tài chính (FFP) của Man City.

Phiên điều trần được diễn ra trong 3 ngày theo hình thức trực tuyến. Hội đồng sẽ cân nhắc các thủ tục trước khi ra quyết định cuối cùng. Dự kiến, kết quả kháng cáo sẽ được công bố trong nửa đầu tháng 7.

Tương lai Man City được định đoạt trong tháng 7

Nói thêm về quá trình kháng án từ Man City, người phát ngôn của CAS khẳng định:

"Cả hai bên đang bày tỏ sự hài lòng xung quanh việc tiến hành các thủ tục có liên quan."

Từ tháng 11/2018, tờ Der Spiegel của Đức đã dẫn nguồn Football Leaks, đưa ra những bằng chứng về việc Man City đã có những hành động vi phạm luật công bằng tài chính.

Ngày 14/2 vừa qua, Ủy ban kiểm soát tài chính của UEFA (CFCB) đưa ra án phạt nói trên cho đội bóng thành Manchester, do phát hiện những "sai phạm nghiêm trọng" vì vi phạm luật công bằng tài chính từ năm 2012 đến 2016.

Ngay lập tức, đại diện đội chủ sân Etihad - Giám đốc điều hành Ferran Soriano đã lên tiếng cho rằng, CFCB đã có sai phạm khi tìm những bằng chứng từ những nguồn trái pháp luật và bày tỏ sẽ kiện cáo đến cùng.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)