Thể thao >> Thể thao trong nước

Tuấn Anh trở lại ĐTQG: Đã đến lúc hồi sinh trong màu áo đỏ?

Tin HLV Park Hang-seo có thể gọi Tuấn Anh trở lại ĐTQG dù chưa chính thức nhưng lại đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ và giới truyền thông.

Theo thông tin vừa hé lộ, HLV Park Hang-seo có khả năng triệu tập tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL lên ĐTQG tham dự King’s Cup 2019 trên đất Thái Lan. Với rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung, CLB HAGL và "chàng Nhô" nói riêng, đây thực sự là điều đáng vui mừng. Tuy nhiên...

Tuấn Anh trở lại nhưng nỗi lo chưa hết

Cái tin Tuấn Anh được gọi trở lại ĐTQG nhận rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Có nhiều ý kiến tỏ rõ sự vui mừng nhưng cũng không ít người cho rằng HLV Park Hang-seo có lẽ đã hơi thiên vị tiền vệ này và lo có thể Tuấn Anh trở lại lúc này vẫn là quá sớm.

Kể từ khi chính thức trình làng trong màu áo U19 Việt Nam hồi năm 2013 đến nay, Tuấn Anh vẫn luôn là cầu thủ nhận được nhiều sự yêu mến nhất từ người hâm mộ bởi tài năng thiên bẩm và phong cách chơi bóng quá ấn tượng. Ngay cả các chuyên gia hàng đầu cũng phải thừa nhận rằng tiền vệ người Thái Bình này thực sự là của hiếm, trăm năm có một của bóng đá Việt Nam.

Phong cách thi đấu lãng tử, kỹ thuật cao, nhãn quan chiến thuật vượt trội và cực kỳ biến hóa, hiệu quả, Tuấn Anh luôn được xem như niềm cảm hứng của cả HAGL lẫn các ĐT trẻ. Thế nhưng sự đời không thuận lợi như thế, những chấn thương, các ca phẫu thuật liên tục khiến cống hiến của tiền vệ này là rất hạn chế.

Tuấn Anh trở lại ĐTQG: Đã đến lúc hồi sinh trong màu áo đỏ?
Tuấn Anh đang nỗ lực để trở lại là một tiền vệ trung tâm hàng đầu

Người hâm mộ mừng vì sau gần trọn 1 mùa giải phải nghỉ thi đấu để sang Hàn Quốc chữa thương, cộng thêm một thời gian tập hồi phục ở HAGL, Tuấn Anh đã bắt đầu thi đấu trở lại. Cho đến lúc này, tức là sau 8 vòng đấu, tiền vệ người Thái Bình mỗi khi ra sân đều chơi rất nỗ lực và tạo được những ảnh hưởng nhất định.

Nhưng người hâm mộ vẫn lo khi thấy Tuấn Anh còn đó chút e dè mỗi khi hướng tới các tình huống tranh cướp và có thể va chạm mạnh. Ngay cả các đối thủ cũng thừa nhận luôn cố gắng nương chân với tiền vệ người Thái Bình này vì thực sự không muốn anh dính chấn thương thêm nữa.

Tuấn Anh trở lại ĐTQG: Đã đến lúc hồi sinh trong màu áo đỏ? - 1
Ngay cả đối thủ cũng cảm thông với đôi chân của Tuấn Anh

Chính HLV Dương Minh Ninh, người vừa rút lui khỏi cương vị HLV trưởng của HAGL cũng cho biết ông không muốn Tuấn Anh trở lại ĐTQG lúc này vì sợ chấn thương tái phát. Ông cho biết: "Tuấn Anh từng là tuyển thủ nên khi hết chấn thương, người hâm mộ sẽ kỳ vọng cậu ta được gọi trở lại ĐT Việt Nam, HAGL cũng mong điều tương tự.

Nhưng với việc phải rời xa sân cỏ một thời gian lâu, ít thi đấu với cường độ cao, tôi nghĩ nên cho Tuấn Anh thêm thời gian. Thực sự tôi không muốn Tuấn Anh chấn thương thêm lần nào nữa. Bóng đá là môn đối kháng, sẽ rất nguy hiểm nếu như mạo hiểm dùng Tuấn Anh. Tôi nghĩ thời gian tới, khi Tuấn Anh đạt 100% phong độ thì việc được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển là chuyện dĩ nhiên".

Thời điểm hồi sinh đã đến?

Lo cho Tuấn Anh, điều đó dễ dàng cảm nhận được. Nhưng nếu HLV Park Hang-seo thật sự ra quyết định gọi lại Tuấn Anh thì hẳn ông đã tìm thấy lý do. Theo dõi kỹ các vòng đấu V-League gần đây, có thể thấy ông Park đã chắc chắn về quyết định này.

Tuấn Anh dù không thường xuyên đá hết trận nhưng mỗi khi có mặt trên sân, anh đều thể hiện được những phẩm chất riêng có. Đó là lối chơi đĩnh đạc, khả năng cầm nhịp, tổ chức trận đấu tốt và đặc biệt là những pha qua người hay điều khiến trái bóng dù chưa mượt mà như khi đạt 100% phong độ nhưng vẫn là rất sáng.

Trận đấu với Nam Định mới đây có thể xem là trận đấu hay nhất của Tuấn Anh khi anh sẵn sàng thực hiện các pha đi bóng mạo hiểm qua hậu vệ đối phương. Tuấn Anh xử lý bóng gọn gàng, tránh né khôn ngoan trước những pha xoạc bóng từ đối thủ và thể hiện tư chất ấn tượng của một tiền vệ trung tâm.

Tuấn Anh trở lại ĐTQG: Đã đến lúc hồi sinh trong màu áo đỏ? - 2
ĐTQG đang chờ Tuấn Anh trở lại

Khả năng cầm bóng, luân chuyển bóng, thoát pressing nhanh, tranh chấp và không ngần ngại dâng cao tấn công là những gì mà HLV Park Hang-seo luôn muốn thấy ở các tiền vệ trung tâm. Tuấn Anh ở phong độ cao nhất thừa sức đáp ứng những điều đó nhưng giờ anh sẽ phải làm quen lại khi xung quanh không có các đồng đội quen thuộc ở HAGL.

Lần lên tuyển (nếu có) này thế nên có lẽ cũng sẽ là hợp lý cho Tuấn Anh để anh bắt nhịp trở lại với đồng đội ở ĐTQG cùng lối chơi mới mẻ mà HLV Park Hang-seo đang áp dụng. Bỏ qua nỗi ám ảnh chấn thương, Tuấn Anh chắc chắn sẽ chơi tốt. Chẳng gì bằng được thấy Tuấn Anh tỏa sáng nơi tuyến giữa của ĐT Việt Nam và giờ là lúc thực hiện điều đó rồi.

Theo Lâm Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)