Thể thao >> Thể thao trong nước

Tuấn Anh: 'Tôi không đặt mục tiêu gì, chỉ tận hưởng khoảng thời gian chơi bóng cùng đồng đội'

Tiền vệ Tuấn Anh đã có những chia sẻ thẳng thắn về chính bản thân mình sau khoảng thời gian ngồi ngoài vì chấn thương.

Trong ngày mở màn V.League 2019, HAGL đã có chiến thắng tưng bừng 4-1 trên sân của Khánh Hoà. Nhưng sau đó, đội bóng phố núi lại thua liền 2 trận trước CLB TP HCM và CLB Sài Gòn khi trở về sân nhà. Đáng chú ý, Tuấn Anh đã trở lại sân cỏ sau gần một năm điều trị chấn thương và anh chơi tốt hai vòng đầu tiên nhưng đến trận thứ ba ngồi dự bị vì sợ quá tải.

Tuấn Anh: 'Tôi không đặt mục tiêu gì, chỉ tận hưởng khoảng thời gian chơi bóng cùng đồng đội'
Tuấn Anh đã trở lại sau khoảng thời gian dài chấn thương

"Sức khỏe hiện tại của tôi hoàn toàn tốt và tôi cũng khá hài lòng với phong độ những trận vừa qua. Tôi nghĩ mình vẫn còn có thể thể hiện tốt hơn nữa, nhưng cần thời gian qua từng trận để thích nghi với trận đấu".

"Tôi không đặt mục tiêu gì cả, tôi chỉ tận hưởng khoảng thời gian chơi bóng cùng các đồng đội và sẽ cố gắng thắng càng nhiều trận càng tốt” - tiền vệ người Thái Bình nói về bản thân mình.

Mới đây, CLB HAGL đã tiến hành ra mắt công bố nhà tài trợ mới cho mùa giải 2019. Theo đó, thương hiệu Thaco sẽ tài trợ trọn gói cho HAGL ở mùa giải 2019 và Học viện HAGL JMG. Trong buổi lễ ký kết, đại diện của Thaco đặt mục tiêu cho HAGL là phải vào Top 5 V.League 2019, mùa giải tiếp theo thì có mặt trong Top 3. Đặc biệt năm 2021, đội bóng phố núi phải giành chức vô địch của giải đấu này.

Tuấn Anh cho biết, HAGL cần thời gian để thích ứng sau khi Công Phượng và Xuân Trường rời đi, để có thể hoàn thành mục tiêu trên: "Lực lượng HAGL năm nay bị xáo trộn nhiều và không có nhiều thời gian chuẩn bị cũng như tập chiến thuật".

Tuấn Anh: 'Tôi không đặt mục tiêu gì, chỉ tận hưởng khoảng thời gian chơi bóng cùng đồng đội' - 1
Tuấn Anh trong buổi ra mắt nhà tài trợ mới Thaco

"Một tháng tới thì HAGL sẽ có thời gian để nhìn ra những điểm yếu và có thể khắc phục nó. Khi không có Xuân Trường và Công Phượng thì HAGL phải đá như thế nào? Cái đó thì chúng tôi cần thời gian để thích ứng".

"HAGL hiện vẫn chưa có được sự gắn kết cần thiết và cũng chưa làm tốt trong việc phòng ngự những tình huống cố định. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu mà ban lãnh đạo đề ra" - tiền vệ sinh năm 1995 chia sẻ trong buổi ra mắt nhà tài trợ mới Thaco.

Thái Duy (SHTT)