Thể thao

Từ Hiểu Đông 'xát muối' vào nỗi đau của cựu đặc nhiệm sau cuộc tỉ thí gây xôn xao

Từ Hiểu Đông đã "xin lỗi" với giọng điệu đầy mỉa mai sau khi võ sư Trần Dũng đưa ra lý do có phần ngớ ngẩn để bào chữa cho thất bại.

Vài ngày trước, làng võ Trung Quốc lại được chứng kiến một trận đấu gây xôn xao dư luận khi Từ Hiểu Đông dễ dàng hạ đo ván võ sư Thái Cực Quyền Trần Dũng sau đúng 12 giây. Chỉ cần 2 đòn trúng đích (cú phang trụ và đấm móc trái), họ Từ khiến đối thủ xin thua mà chưa kịp chảy một giọt mồ hôi nào.

Hai ngày sau trận đấu, võ sư Trần Dũng lên mạng xã hội để bào chữa rằng ông thua vì hai lý do. Thứ nhất là do đệm của sàn đấu quá mềm làm ông không quen. Thứ hai, do ông đứng đối diện với hướng mặt trời vào buổi chiều nên bị chói mắt.

Sau khi nghe lời bào chữa của đối thủ, Từ Hiểu Đông đã lập tức lên mạng xã hội để đáp trả với giọng điệu đầy mỉa mai: "Xin chào sư phụ Trần Dũng. Tôi thành thật xin lỗi vì tôi đã không luyện trên nền đất cứng. Tôi cũng xin lỗi vì tôi đã không chú ý đến ánh nắng mặt trời vào ngày hôm đó. Tôi xin hứa sẽ rút kinh nghiệm vào lần sau!".

Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ quan điểm chỉ trích võ sư Thái Cực. "Ông ta là kẻ nói dối. Những lời bào chữa của ông ta quá ngớ ngẩn" – một cư dân mạng bình luận. Một ý kiến khác lại mỉa mai: "Hóa ra, bản chất của Thái Cực Quyền nằm ở cái miệng!".

Từ Hiểu Đông 'xát muối' vào nỗi đau của cựu đặc nhiệm sau cuộc tỉ thí gây xôn xao
Từ Hiểu Đông dễ dàng hạ đo ván Trần Dũng sau 12 giây.

Trước đó, Từ Hiểu Đông khi trao đổi với báo giới đã khẳng định: "Để tôn trọng tinh thần thượng võ, tôi không dám xuất lực. Tôi với Trần Dũng thống nhất đánh theo luật tự do, nghĩa là tôi có thể ra đòn tiếp sau khi ông ta bị đau. Nhưng tôi không làm thế. Tôi đã chờ trọng tài thảo luận với ông ta để xem ông ta có thể tiếp tục được không".

Truyền thông Trung Quốc cho hay, tuổi của Trần Dũng là 53. Ông là võ sư điều hành một võ đường Thái Cực Quyền ở Thâm Quyến, sở hữu cân nặng tới 90kg (tương đương với Từ Hiểu Đông) và được coi là người có thể lực rất tốt.

Theo lời tự thuật của chính Trần Dũng trên truyền hình Thâm Quyến hồi năm ngoái thì ông khẳng định mình từng là trinh sát đặc nhiệm, công tác trong quân đội nhiều năm và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Trần Dũng còn nói rằng ông khác với những võ sư Thái Cực Quyền khác bởi ông giỏi cả thực chiến tự do lẫn đánh trên sàn theo luật MMA.

Trần Dũng khẳng định thêm rằng có hai loại Thái Cực Quyền gồm Thái Cực dưỡng sinh và Thái Cực thực chiến. Ông thuộc trường phái thứ hai và năng lực của Thái Cực thực chiến là rất mạnh. Thế nhưng, rốt cuộc Trần Dũng đã "hiện nguyên hình" là kẻ chỉ biết nói khoác sau trận đấu với Từ Hiểu Đông.

Trần Dũng vs Từ Hiểu Đông

 Theo Tiểu Mã (Pháp luật và Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tu-hieu-dong-xat-muoi-vao-noi-dau-cua-cuu-dac-nhiem-sau-cuoc-ti-thi-gay-xon-xao-162200212102051224.htm