Thể thao

Tú Chinh bị loại ở nội dung sở trường

Nữ hoàng điền kinh Đông Nam Á thi đấu dưới sức ở bán kết nội dung 100m, và không thể lọt vào lượt chạy chung kết tranh huy chương Asiad.

Lê Tú Chinh vừa hoàn tất nội dung chạy bán kết lúc 19h hôm nay 26/8, với thành tích 11 giây 76. Cô thi đấu ở lượt chạy thứ hai, về đích thứ năm sau các chân chạy của Trung Quốc, Bahrain, Malaysia, Đài Loan.

Thành tích trên không thể giúp VĐV người TP HCM chen chân vào top tám để thi chung kết. Chung cuộc, cô chỉ xếp thứ 12 trong số 16 VĐV dự thi bán kết.

Tú Chinh bị loại ở nội dung sở trường
Tú Chinh là niềm hy vọng lớn nhất của điền kinh Việt Nam tại Asiad 2018. Nhưng trên đường chạy sân Gelora Bung Karno hôm nay, cô đã dừng bước ở bán kết. Ảnh: Đức Đồng.  

Thành tích 11 giây 76 ở Jakarta hôm nay thậm chí còn thấp cả mốc 11 giây 56 mà Tú Chinh đã thiết lập khi đoạt HC vàng SEA Games 2017. Trước đó, ở giải điền kinh Thái Lan Mở rộng 2017, kiện tướng này còn đạt thành tích tốt hơn, với 11 giây 47.

Trong khi Tú Chinh sa sút, bại tướng của cô ở SEA Games 29 - VĐV Malaysia,  Zaidatul Husniah Zulkifli - thi đấu tốt hơn với thành tích 11 giây 70. Zulkifli nhờ đó được vào phần thi chung kết.

Việc Tú Chinh phải dừng bước ở bán kết nội dung 100m sở trường hôm nay là nỗi thất vọng lớn, bởi cô được kỳ vọng sẽ giúp điền kinh Việt Nam đua tranh huy chương Asiad 2018. Để chuẩn bị cho giải đấu ở Indonesia, VĐV người TP HCM  được đầu tư trọng điểm, đi tập huấn dài hạn ở Mỹ. 

Tú Chinh vẫn còn một nội dung tranh tài tại Asiad lần này, ở nội dung 200m. Đây cũng là nội dung mà cô từng giúp Việt Nam đoạt HC vàng SEA Games năm ngoái. Nhưng Asiad dường như vẫn là sân chơi quá tầm với nữ hoàng điền kinh Đông Nam Á. 

Theo Đức Đồng (VnExpress.net)