Thể thao

Truyền thông Trung Quốc: 'Trận thua đội tuyển Việt Nam 1-3 tại Mỹ Đình đang bị điều tra, có dấu hiệu bán độ'

Theo các báo Trung Quốc, nhiều tuyển thủ đã cố tình không thi đấu hết khả năng trong trận thua Việt Nam 1-3 tại vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á hôm 1/2/2022. Cơ quan điều tra đã chính thức bắt tay vào vụ việc.

Trên sân Mỹ Đình đúng ngày mùng 1 Tết Nhân Dầm, tuyển Việt Nam thi đấu tưng bừng và vượt lên dẫn 3-0 nhờ các bàn thắng rất đẹp của Hồ Tấn Tài, Tiến Linh và Phan Văn Đức. Trung Quốc chỉ tìm được bàn danh dự sau cú sút cận thành của Xu Xin những giây cuối cùng.

Mới đây, theo truyền thông Trung Quốc, thất bại này nằm trong danh sách bị điều tra, trong bối cảnh niềm tin của người hâm mộ đang xuống đáy vì liên tiếp những bê bối tham nhũng của bóng đá nước nhà, từ chủ tịch liên đoàn đến HLV trưởng đội tuyển và cả tuyển thủ quốc gia.

Truyền thông Trung Quốc: 'Trận thua đội tuyển Việt Nam 1-3 tại Mỹ Đình đang bị điều tra, có dấu hiệu bán độ'
Các báo Trung Quốc đều tin có dấu hiệu bán độ

Theo đó, các tổ điều tra không loại trừ khả năng có nguy cơ bán độ ở trận đấu trên sân Mỹ Đình này sau khi nhận được nhiều thông tin cho rằng một số tuyển thủ Trung Quốc không tập luyện và thi đấu hết khả năng, đồng thời một vài người có dấu hiệu nghi vấn.

Theo truyền thông Trung Quốc, có ba cầu thủ đã được khoanh vùng, sau khi tổ điều tra triệu tập và lấy lời khai các huấn luyện viên thuộc ban huấn luyện ĐTQG cùng các cầu thủ.

Truyền thông Trung Quốc chỉ ra: "Đầu tiên là Wu Xi. Mọi người thấy rõ trong bàn thua ở phút thứ 7, anh ấy dường như đã cố tình né bóng".

"Bên cạnh đó là Zhang Linpeng. Sở dĩ có Linpeng cũng bị nghi ngờ vì hết trận, khi hầu hết các tuyển thủ đều im lặng thì Wu Xi và Zhang Linpeng vẫn nói cười. Họ có gì để cười sau trận thua đáng xấu hổ này?".

"Người thứ ba, không còn nghi ngờ gì nữa, chính Wang Shenchao. Anh ấy có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến 3 bàn thua trong trận đấu đó. Việc lợi dụng hình ảnh và danh tiếng của đội tuyển Trung Quốc để kiếm tiền là không thể chấp nhận được. Những người tham gia (bán độ) sẽ bị trục xuất khỏi ĐTQG và cũng sẽ bị kết án tù".

Truyền thông Trung Quốc: 'Trận thua đội tuyển Việt Nam 1-3 tại Mỹ Đình đang bị điều tra, có dấu hiệu bán độ' - 1
Hồ Tấn Tài mở ra chiến thắng lịch sử của Việt Nam trước Trung Quốc

Sau hơn một năm, thất bại trước đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình vẫn là cú sốc đối với bóng đá Trung Quốc.

Ngược lại, tuyển Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á, khi trở thành đội tuyển đầu tiên trong khu vực thắng một trận ở vòng loại cuối World Cup - khu vực châu Á.

Indonesia từng dự World Cup 1938, nhưng khi đó đội tuyển xứ vạn đảo không phải đá vòng loại.

Trong khi đó, Thái Lan đã hai lần vào tới vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 và 2018, nhưng đều đứng bét bảng và không thắng trận nào. Cụ thể hơn, Thái Lan đá 18 trận ở vòng loại cuối World Cup, hoà sáu và thua 12 trận. Tại vòng loại World Cup 2018, Thái Lan chỉ giành hai điểm nhờ hai trận hoà.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)