Thể thao >> SEA Games 31

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam: 'Vượt Thái Lan 113 HCV là bất ngờ, nhưng không có vấn đề mờ ám'

Theo ông Trần Đức Phấn, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, việc chủ nhà nhất toàn đoàn với 205 HC vàng là bất ngờ nhưng phần lớn do ý chí và nghị lực của VĐV.

Sáng nay 23/5, trước giờ diễn ra lễ bế mạc SEA Games 31, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn đã có cuộc gặp gỡ với giới truyền thông để chia sẻ về những vấn đề liên quan đến đoàn thể thao Việt Nam.

Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lân thứ 31, mục tiêu của Việt Nam là giành khoảng 140 Huy chương Vàng (HCV) trở lên, nhận định Thái Lan giành 100 - 120 HCV. Khi kết thúc SEA Games, Thái Lan giành 92 HCV còn chúng ta có 205 HCV. Khoảng cách thành tích khá xa, lên tới 113 HCV, theo ông Phấn là điều gây bất ngờ.

"Thực tế chúng tôi đã rà soát kỹ lực lượng, đánh giá có thể giành từ 140 đến 185 HC vàng. Tôi phát biểu chỉ tiêu 140 HC vàng vì xác suất an toàn. Với 140 HC vàng là chúng ta có thể nhất toàn đoàn, tệ lắm là thứ hai. Nhưng bất ngờ vào giải một số VĐV toả sáng", trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam: 'Vượt Thái Lan 113 HCV là bất ngờ, nhưng không có vấn đề mờ ám'
Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 gặp mặt báo chí. Ảnh: TC TDTT

"Thêm nữa, nhiều VĐV của các môn SEA Games trước không có trong nội dung tranh tài thì nay được góp mặt, thi đấu xuất sắc và giành thành tích tốt. Ví dụ như SEA Games 30 ở Philippines, chúng tôi trao đổi mãi nhưng boxing cũng chỉ có vài nội dung. Vovinam được đưa vào nhưng với vỏn vẹn bốn nội dung. Lần này thì khác, tất cả các VĐV của Việt Nam được tranh tài.

Các trưởng đoàn các quốc gia nói do Covid-19, VĐV của họ có sự ngắt quãng. Chúng ta thì không như thế, VĐV được đầu tư suốt hai năm qua, chỉ là không được tập huấn thi đấu ở nước ngoài", ông Phấn chia sẻ.

Cũng theo ông Phấn, thể thao Việt Nam có lợi thế là quốc gia chủ nhà nên nhận được sự ủng hộ rất lớn của cổ động viên. Lần này ta thi đấu sòng phẳng, không có chuyện đưa các môn thế mạnh của chủ nhà vào, loại các môn thế mạnh của các quốc gia khác.

"Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về SEA Games 31 đã nhắc chúng tôi không được lấy bất kì kĩ thuật nào về chuyên môn cả, chúng ta không tạo áp lực cho mình, cho VĐV thi đấu sòng phẳng. Thực tế là như thế thật..

Một trong những yếu tố giúp Thể thao Việt Nam đạt thành tích tốt là nằm ở khâu chuẩn bị. Tôi có trao đổi với trưởng đoàn thể thao các nước, họ thừa nhận do đại dịch COVID-19 nên quá trình chuẩn bị của VĐV nước họ bị ngắt quãng. Tuy nhiên, chúng ta không bị ngắt quãng như thế.

Các VĐV Việt Nam đã tập luyện suốt 2 năm qua, chỉ có không được thi đấu ở nước ngoài. Ngoài ra, tinh thần, ý chí và nghị lực của VĐV ở SEA Games là rất ấn tượng. Họ đều đặt kỳ vọng trước giải đấu và quyết tâm thi đấu hết mình. Có những VĐV mới lần đầu dự SEA Games, lại được thi đấu trước khán giả nhà, được gia đình động viên, họ đã có động lực thành tích rất tốt", ông Trần Đức Phấn khẳng định.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam: 'Vượt Thái Lan 113 HCV là bất ngờ, nhưng không có vấn đề mờ ám' - 1
Ông Trần Đức Phấn khẳng định các môn thi đấu tại SEA Games 31 diễn ra công bằng, sòng phẳng. Ảnh: TC TDTT

"Có người hỏi sao lấy nhiều HCV thế, sao không chia bớt cho các nước? Tôi bảo, thành tích là của VĐV. VĐV phải thi đấu hết mình, lấy được huy chương nào là lấy huy chương đấy, không có sự can thiệp. Xứng đáng là HCV nhưng lại bảo chỉ lấy HCB là không được. Tâm mình không cho phép. Hết mình thì mới biết chuyên môn đến đâu".

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam đánh giá SEA Games 31 đã diễn ra rất thành công. Ngoài thành tích vượt xa kì vọng của các VĐV, điều ông ấn tượng nữa là sự cổ vũ của người dân tại các điểm thi đấu, khi hầu hết các môn thi đấu đều mở cửa miễn phí. Một số môn như bóng đá, bóng chuyền thậm chí gặp cảnh quá nhiều CĐV tới xem, do đó BTC phải sắp xếp, bố trí thêm chỗ ngồi cho người dân.

Dù vậy, ông Phấn cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng ta giành đến 205 HCV tại SEA Games lần này, nhưng đến Asian Games 2022 diễn ra vào tháng 9 tới khả năng chúng ta chỉ có thể giành khoảng 3 HCV hoặc cao lắm là 4, bởi thực tế chúng ta chưa thể khoanh vùng để đầu tư trọng điểm.

Hiện chúng tôi đang tập trung khoảng 30 tuyển thủ cho đấu trường Asian Games, nhưng đại hội này đã bị nước chủ nhà Trung Quốc hoãn lại và chưa biết đến khi nào mới có thể tổ chức. Tôi cũng nói thẳng, Asian Games đã khó như thế, Olympic càng khó hơn rất nhiều, thậm chí đến hơn 20 năm nữa chưa chắc chúng ta đã có HCV Olympic ở môn bơi và điền kinh, dẫu đây là 2 môn chúng ta rất mạnh ở Đông Nam Á”.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/truong-doan-the-thao-viet-nam-vuot-thai-lan-113-hcv-la-bat-ngo-nhung-khong-co-van-de-mo-am-tintuc824455