Thể thao

Trưởng Ban trọng tài bất bình, muốn phạt thẻ đỏ quân nhà bầu Hiển vì hành vi gây phẫn nộ

Tình huống vung chân phản cảm của Bùi Hoàng Việt Anh khiến Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền cảm thấy bất bình. Ông khẳng định đáng ra hậu vệ của Hà Nội FC phải bị phạt thẻ đỏ.

"Hành động của Việt Anh không thể chấp nhận được. Tại vì tình huống đó trọng tài đã thổi còi và cầu thủ đối phương cũng nằm ra rồi.

Chưa xét đến mức độ, chỉ xét về hành vi thì đã không thể nào chấp nhận được trong bóng đá. Hơn nữa chúng ta đang trong quá trình làm cho bóng đá sạch hơn, đẹp hơn mà cầu thủ lại có hành vi như vậy", vị Trưởng Ban trọng tài VFF bày tỏ với chúng tôi.

Trưởng Ban trọng tài bất bình, muốn phạt thẻ đỏ quân nhà bầu Hiển vì hành vi gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Trước đó ở trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC vào tối qua (2/4), trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã có một pha xử lý khiến dư luận bức xúc.

Ở phút đá bù giờ hiệp 1, trong pha tranh chấp với cầu thủ Hà Nội FC, tiền đạo Kebe (Đà Nẵng) bị phạm lỗi và ngã xuống sát đường biên dọc. Trọng tài đã thổi còi và cho Đà Nẵng được hưởng quả đá phạt. Nhưng Bùi Hoàng Việt Anh vẫn có động tác thừa khi vung chân phá bóng và đá trúng luôn người Kebe đang nằm trên sân.

Ban huấn luyện và các cầu thủ Đà Nẵng tỏ ra rất bức xúc. Một số người đã lao ra vây lấy Bùi Hoàng Việt Anh. May mắn là các trọng tài đã nhanh chóng can thiệp để tránh sự việc đi xa hơn. Việt Anh sau đó phải nhận tấm thẻ vàng cảnh cáo cho hành vi rất không đẹp của mình.

Trưởng Ban trọng tài bất bình, muốn phạt thẻ đỏ quân nhà bầu Hiển vì hành vi gây phẫn nộ - 1
Trợ lý HLV đội Đà Nẵng, Nguyễn Việt Thắng (áo đỏ) lao vào sân phản ứng với hành vi của Việt Anh. (Ảnh: Đoàn Ca)

Tuy nhiên Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền cho rằng đáng ra trung vệ của Hà Nội FC phải bị thẻ đỏ.

"Tình huống đó không thể nào nhìn theo mức độ để phạt được, mà mình phải nói về hành vi. Tính nguy hiểm của nó không cao, nhưng cầu thủ không biết có nóng giận hay không mà đá trái bóng trong hoàn cảnh như thế thì không thể chấp nhận được.

Phải có một tấm thẻ đỏ để răn đe các cầu thủ khác. Họ không được làm như thế. Hành động đó không thể chấp nhận trong bóng đá được. Giờ chúng ta đang hướng tới bóng đá đẹp, mình phải làm cho mọi thứ trật tự chứ".

Trưởng Ban trọng tài bất bình, muốn phạt thẻ đỏ quân nhà bầu Hiển vì hành vi gây phẫn nộ - 2
Bùi Hoàng Việt Anh có nguy cơ lớn phải nhận án phạt nguội. (Ảnh: Tố Linh)

Dù vậy, ông Dương Văn Hiền cũng bày tỏ dư luận nên có cái nhìn cảm thông với trọng tài chính: "Tôi cũng đã khuyến cáo tất cả các anh em trọng tài phải làm chặt chẽ. Tuy nhiên trường hợp đó mình cũng rất tiếc là trọng tài lại xử lý thẻ vàng. Mà tình huống rất rõ ràng, ai cũng thấy hết.

Giả sử như trường hợp của Samson (va chạm với thủ môn Tuấn Mạnh ở vòng 6 – PV) thì nói rằng trọng tài bị che khuất nên không thấy rõ. Trọng tài chạy trục dọc mà, có thể bị khuất lưng Samson và hậu vệ Đà Nẵng nên không thấy động tác chân đạp vô.

Ban trọng tài xét mọi góc độ, xem trọng tài có thể thấy hay không thấy rõ tình huống, hoặc mức độ thế nào. Còn tình huống của Việt Anh thì quá rõ rồi. Ai cũng thấy hết. Trọng tài không thể nào nói bị che khuất được.

Tuy nhiên đây cũng là trọng tài trẻ, mới lên. Có thể tâm lý lúc đó trọng tài chưa dũng cảm để rút thẻ đỏ. Bởi có thể trong tình huống đấy trọng tài nhận định rằng mức độ phạm lỗi chỉ cần phạt thẻ vàng là được rồi.

Chúng ta cũng cần thông cảm cho trọng tài. Nhưng tôi cho rằng trong bối cảnh này phải là thẻ đỏ, không có phương án nào khác cả. Hành vi đó không chấp nhận được trong bóng đá. Như thế không phải là đá bóng nữa".

Trưởng Ban trọng tài bất bình, muốn phạt thẻ đỏ quân nhà bầu Hiển vì hành vi gây phẫn nộ - Ảnh 5.

Ngoài pha phạm lỗi của Việt Anh, trận đấu này có thêm tình huống gây tranh cãi của Văn Quyết. Cuối trận đấu khi Hà Nội FC đang bị dẫn 0-2, đội trưởng Hà Nội FC có một động tác vô cùng khó hiểu khi "phi thân" về phía hậu vệ Janclesio. Thay vì hướng vào trái bóng để cản phá đối phương, tiền đạo Hà Nội FC lại giơ cao chân rất nguy hiểm.

Ban huấn luyện CLB Đà Nẵng thêm một lần phản ứng dữ dội nhưng trọng tài cũng chỉ rút thẻ vàng với Văn Quyết. Đánh giá về quyết định này, Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền cho rằng thẻ vàng là hợp lý:

"Trường hợp của Văn Quyết, tôi cho rằng tất nhiên là có động tác thừa. Tuy nhiên hành động chạy tới kiểu như cũng mất đà rồi lao tới thì cái đó còn có thể chấp nhận được".

Theo Linh Đan (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/truong-ban-trong-tai-bat-binh-muon-phat-the-do-quan-nha-bau-hien-vi-hanh-vi-gay-phan-no-162210304095710498.htm